Cháy xưởng nhựa ở Khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên

ANTD.VN -Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h ngày 2-11, tại một xưởng nhựa gần khu công nghiệp Phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã khiến nhiều công nhân hoảng hốt.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ kho nhựa nằm khá sâu trong Khu công nghiệp (KCN), phía trước Nhà máy sản xuất bông đệm cùng nhiều nguyên liệu dễ cháy khác. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, kèm theo cột khói cao hàng chục mét và lan rộng, bao trùm gian nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên đã điều động 3 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia dập lửa, cứu nan, cứu hộ. Lực lương chữa cháy cơ sở và công nhân cũng được huy động hỗ trợ cứu chữa hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực tiếp cận khống chế đám cháy

Theo lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường, do nguyên liệu cháy chủ yếu là vải, bông đệm nên đã tạo khói đặc gây khó khăn việc tiếp cận tâm điểm vụ cháy để dập lửa. Lực lượng chữa cháy phải mở nhiều đường, hướng tấn công để khoanh vùng chống cháy lan. Trong khi đó, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do gió to, nhà xưởng xảy ra cháy nằm sâu phía trong, không có đường cho xe chữa cháy tiếp cận, phải kéo vòi nước vào dập lửa.

Cột khói bao trùm tạo khí độc gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa

Các cơ quan chức năng đã phải điều xe cẩu đến múc nhựa phế liệu ra ngoài để ngăn cháy lan. Đến 18h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lửa vẫn chưa tắt hẳn. Rất may, vụ cháy không có thương vong về người, tài sản thiệt hại đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.