Cháy tầng 25 tòa nhà 63 Lê Văn Lương

ANTD.VN -19h 50 ngày 9-5. một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 25 công trình cao tầng tại 63 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc ra từ tầng 25 sau đó nhanh chóng phát cháy thành ngọn lửa nên đã thông báo cho lực lượng cứu hỏa.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 3- Cầu Giấy đã điều xe thang, xe chữa cháy và lực lượng CBCS đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Clip:

Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn tại hiện trường. Tuy nhiên tòa nhà chưa có người về ở và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đám cháy xảy ra tại phòng để cục nóng hệ thống điều hòa có diện tích khoảng 50m2. Hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận và cơ bản khống chế”.

Cùng thời điểm nhiều lực lượng Công an, chính quyền phường sở tại đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Do đám cháy xuất phát tại tầng 25, lực lượng cứu hỏa phải chạy thang bộ rất vất vả để vận chuyển thiết bị chữa cháy đến dập lửa, đồng thời phối hợp lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng phương tiện tại chỗ tiếp cận hiện trường dập lửa chống cháy lan.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu nạn, chữa cháy 

Được biết, dự án 63 Lê Văn Lương cao 25 tầng, 1 tầng tum và 4 tầng hầm. Đây là dự án xây dựng Tòa nhà hạng A.

Tòa nhà được xây dựng trên khu đất rộng 4.950 m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.120 m2 bao gồm một tòa tháp 25 tầng, 1 tầng tum và 4 tầng hầm, cao 111 m, đảm bảo nơi làm việc cho mục tiêu quy hoạch hơn 2.000 người. 

Rất may, vụ cháy không có thiệt hại hại về người, hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.