Chảy máu đến chết sau khi mổ ruột thừa

ANTĐ - Victoria Katie Harrison, 17 tuổi đến từ thành phố Wellingbrough, hạt Northamptonshire (Vương quốc Anh) đã tử vong do chảy máu bên trong sau khi mổ ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Kettering.

Trẻ trung, cân đối, khỏe mạnh, ca phẫu thuật cắt ruột thừa của cô thợ làm đầu tập sự tưởng như vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, sau phẫu thuật một ngày, Victoria đã tử vong do chảy máu trong liên tục.  

Gia đình Victoria cho rằng cái chết của cô là do các bác sỹ phẫu thuật đã sơ ý làm thủng động mạch trong quá trình chèn một camera siêu nhỏ vào trong dạ dày của cô. 

Kiệt quệ sau cái chết của con, bà Tracy Foskett - mẹ của Victoria  đã giải thích về cái chết của con gái là do “bị chảy máu liên tục do động mạch bị thủng trong quá trình đưa camera vào trong cơ thể”. 

 Bệnh viện Kettering

Bệnh viện Kettering

Ông Lorene Read, Giám đốc điều hành của Bệnh viện Đa khoa Kettering cho biết: “Hiện bệnh viện đang phối hợp chặt chẽ với gia đình bệnh nhân và các cơ quan chức năng để điều tra về cái chết bất ngờ của bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ  bình luận gì tại thời điểm này”.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết họ đang chờ quyết định của cấp trên để tiến hành điều tra chính thức về vụ việc.