Cháy lớn tại kho chứa nguyên liệu bông và vải sợi, thiệt hại khoảng 286 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan chức năng ước tính bước đầu thiệt hại xảy ra tại kho chứa nguyên liệu bông và vải sợi ở tỉnh Tiền Giang, lên đến 286 tỷ đồng.

Khoảng 16h08 ngày 29-4, nhận được tin báo xảy ra cháy kho chứa nguyên liệu bông và vải sợi tại Công ty TNHH Thực Nghiệp Dệt Kangna (vốn 100% Trung Quốc, diện tích 1,2 hecta, thuộc Khu Công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai ngay lực lượng và phương tiện xuống hiện trường tổ chức dập lửa.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng lập tức xuống hiện trường theo dõi, chỉ đạo các lực lượng chữa cháy... Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, máy bơm và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Nhận định vụ cháy phức tạp, lực lượng chữa cháy tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Công an các tỉnh Long An, Bến Tre hỗ trợ phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Dù hoạt động rất khẩn trương nhưng do nhà kho có nhiều chất dễ cháy nên phải đến 21h cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên hoạt động chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai trong đêm để ngăn ngừa lửa bùng phát trở lại. 

Hậu quả, đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản bước đầu xác định có khoảng 6.000 tấn bông, 150 tấn sợi bị cháy cùng một số trang thiết bị máy móc, ước tính tổng thiệt hại khoảng 286 tỉ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.