Cháy lớn kho phế liệu tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

ANTD.VN -Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã kịp thời khống chế, dập tắt một vụ cháy lớn đã xảy ra vào trưa 26-6, tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút tại một nhà xưởng có diện tích  gần 200m2 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát là do lượng lớn nhựa phế thải chứa trong nhà xưởng này. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan rộng toàn bộ nhà xưởng, khói đen bao trùm đặc quánh cao hàng chục mét.

Cột khói đen đặc bố cao hàng chục mét

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 7- Thanh Trì thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng xe tiếp nước và các phương tiện chữa cháy đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Tuy nhiên, nhận thấy vụ hỏa hoạn có nguy cơ phát triển, lan rộng, đơn vị đã yêu cầu chi viện thêm 1 xe cứu hỏa từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 (đơn vị phụ trách địa bàn quận Thanh Xuân).

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương khống chế đám cháy

Tại hiện trường đám cháy, ngọn lửa bao trùm dữ dội, sức nóng cộng với khói độc từ nguyên vật liệu tỏa ra đặc quánh gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau hơn 60 phút chiến đấu với ngọn lửa, đến 14 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được khống chế, dập tắt.

Hiện trường đám cháy tại kho phế liệu Tân Triều nhìn từ xa

Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ tài sản trong khu nhà xưởng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản đang được làm rõ.

Vào 8h sáng cùng ngày, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu tập thể trong ngõ 129 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà, rất may lực lượng cứu hỏa đã kịp thời khống chế, dập tắt lửa, chống chế cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.