Cháu bé tử vong do dùng lá cây thuốc phiện đen chữa ung thư

ANTD.VN - TS.BS Phạm Thị Việt Hương, Bệnh viện K Trung ương cho biết, trong quá trình điều trị bà từng chứng kiến có rất nhiều bệnh nhân ung thư tử vong vì tùy tiện chữa bệnh bằng các loại lá, thảo quả theo truyền miệng.

Kết hợp đông-tây y trong điều trị ung thư cần theo đúng chỉ định của bác sĩ mới hiệu quả

Mới đây, một bệnh nhi bị bạch cầu cấp dòng tủy đã đến điều trị tại Bệnh viện K Trung ương. Sau khi áp dụng đúng phác đồ hóa chất, khối u đã nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên trong thời gian được cho điều trị ngoại trú, bệnh nhi đã đột ngột tử vong.

Theo TS Phạm Thị Việt Hương, người nhà bệnh nhi này cho biết vì nghe theo lời truyền miệng nên đã lên rừng tìm mua lá cây thuốc phiện đen về để chữa cho cháu bé nhưng khi hít khói thuốc phiện đen này vào thì cháu đã bị nhiễm độc và tử vong. Đây là trường hợp rất đau xót vì với trường hợp bệnh nhi này, nếu được truyền hóa chất và điều trị theo đúng phác đồ thì vẫn duy trì cuộc sống được.  

Một trường hợp khác là một bệnh nhân nữ bị ung thư vòm họng đã xạ trị, hóa trị 6 đợt theo phác đồ. TS Phạm Thị Việt Hương cho biết, khi ra viện, bệnh nhi này đã đáp ứng hoàn toàn với phác đồ điều trị, không còn tổn thương vòm họng, hạch, sức khỏe tương đối bình thường. Thế nhưng chỉ khoảng 5 ngày sau, gia đình đưa bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng tiêu chảy không cầm.

Sau 3 ngày cấp cứu, bệnh nhân này đã tử vong do mất nước không bù nổi, rối loạn điện giải. Người nhà bệnh nhân cho biết, trong thời gian ở nhà, nghe theo lời mách bảo, bệnh nhân đã đi lấy nấm lim xanh trưng cất rất đặc để uống nhưng vừa uống vào thì nôn ra, đau bụng. Dù có tác dụng phụ như vậy nhưng bệnh nhân vẫn cố gắng uống thêm vài ngày, cuối cùng phải đi cấp cứu và tử vong.

Theo bác sĩ Hương, bản thân nấm lim xanh tốt cho việc điều trị nhưng nếu sử dụng phải nấm lim xanh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng hoặc pha chế, sử dụng liều lượng không đúng, không phù hợp với thể trạng người bệnh thì cũng rất nguy hiểm.