“Chăm sóc mắt cho người cao tuổi”

(ANTĐ) - Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2008 đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù lòa (Bộ Y tế) và BV Mắt Trung ương tổ chức tại Hà Nội sáng qua (5-10).

“Chăm sóc mắt cho người cao tuổi”

(ANTĐ) - Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2008 đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù lòa (Bộ Y tế) và BV Mắt Trung ương tổ chức tại Hà Nội sáng qua (5-10).

Theo đó, chương trình hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm nay (9-10-2008) với chủ đề “Chăm sóc mắt cho người cao tuổi” sẽ được triển khai rộng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua các hoạt động tuyên truyền, tổ chức khám, điều trị, phẫu thuật, cấp thuốc miễn phí cho đông đảo người cao tuổi và đối tượng chính sách…

Hiện tại, cả nước ta có gần 2 triệu người mù 2 mắt và mù 1 mắt. Tỷ lệ mù lòa chiếm 0,43% dân số toàn quốc (năm 2002 là 0,63%), trong đó số người già bị mù khoảng hơn 200.000 người (trên 50 tuổi).

Các nguyên nhân gây mù chính gồm: bệnh đục thể thủy tinh với 250.000 người mù, chiếm 66%; các bệnh bán phần sau (10%); bệnh Glôcôm (6,5%), các tật khúc xạ (2,5%). Mặc dù 75% các nguyên nhân gây mù có thể phòng tránh được nhưng mỗi năm vẫn có thêm 160.000 ca mù mới.

Duy Tiến