Cha mẹ bỏ đói con gái 3 tuổi tới chết

ANTĐ -Cảnh sát thành phố Ibaraki, tỉnh Osaka, Nhật Bản, đã bắt giữ một nam giới 22 tuổi và cô vợ 19 tuổi vì tội bỏ đói đứa con gái 3 tuổi tới chết.

Khi bị bắt, Kishimoto và vợ phủ nhận cáo buộc. Được biết cặp vợ chồng này bỏ đói con gái Sayane từ hồi tháng 2-2014, khiến cô bé bị suy dinh dưỡng nặng. Đến tháng 6, Kishimoto gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp nói rằng Sayane bị bất tỉnh, cô bé được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong.

Cha mẹ bỏ đói con gái 3 tuổi tới chết ảnh 1

Ảnh minh họa

Các bác sĩ cho biết Sayane chỉ nặng 8 kg, bằng một nửa cân nặng so với những trẻ khỏe mạnh cùng độ tuổi.

Kishimotos khai với cảnh sát rằng vợ chồng anh ta không ngược đãi con và rằng Sayane bỗng nhiên rất yếu chỉ vài ngày trước khi tử vong. Sayane bị loạn dưỡng cơ bẩm sinh và đó chính là nguyên nhân khiến cô bé tử vong. Tuy nhiên kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Sayane tử vong do bị suy dinh dưỡng nặng. Trên người cô bé cũng có nhiều vết bầm tím và các dấu hiệu bị ngược đãi.

Cặp vợ chồng này còn có một con trai tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy cậu bé bị hành hạ.