Cần xử nghiêm các ông chồng Hàn Quốc bạo hành vợ người Việt

ANTD.VN - Hồi đầu tuần này, thông tin một ông chồng Hàn Quốc bị bắt do có hành vì bạo hành với vợ (người Việt) đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc như vậy xảy ra, đã từng có nhiều cô dâu Việt Nam rơi vào tình trạng tương tự.

Bị chồng đánh vì nói tiếng Hàn kém

Cần xử nghiêm các ông chồng Hàn Quốc bạo hành vợ người Việt ảnh 1Hình ảnh ghi lại cảnh người chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt Nam được lan truyền trên mạng 

Theo tờ Korean Times ngày 7-7-2019, Sở cảnh sát Yeongnam (phía Nam tỉnh Jeolla) đã bắt giữ người đàn ông trên từ hôm 6-7 do nghi ngờ người này đánh đập vợ và vi phạm Luật Phúc lợi trẻ em. Vụ bắt giữ được tiến hành chỉ 1 ngày sau khi mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền đoạn video dài 2 phút 33 giây, trong đó ghi lại hình ảnh một người đàn ông  liên tục chửi bới và đạp mạnh vào một người phụ nữ được cho là vợ anh ta, thậm chí người đàn ông còn sử dụng chai rượu soju để đánh nạn nhân. Trong clip, con của cặp vợ chồng cũng được nhìn thấy đang ngồi khóc gần bố mẹ. 

Người vợ sau đó được xác định mang quốc tịch Việt Nam, một người bạn của cô đã báo với cảnh sát vụ việc trên vào ngày  5-6-2019 và cho biết, lý do cô vợ Việt bị chồng đánh bởi vốn tiếng Hàn nghèo nàn, không đủ khả năng giao tiếp. Khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có phương án tách rời người vợ và cậu con trai khỏi kẻ bạo hành sau đó đưa họ tới nơi cư trú an toàn. Thông tin từ phía cảnh sát cũng cho hay, người chồng Hàn Quốc đã đánh vợ trong tình trạng say xỉn, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng và nạn nhân sẽ phải mất tới 4 tuần để hồi phục. Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi triệu tập và thẩm vấn người chồng về hành vi bạo lực, cảnh sát đã ngay lập tức yêu cầu một lệnh bắt giữ do mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như lo ngại khả năng hành vi bạo hành sẽ tiếp tục tái diễn. Đồng thời cảnh sát địa phương cũng đã họp bàn và tìm cách giúp đỡ người phụ nữ bị bạo hành. Được biết, trước đó 3 năm, nạn nhân và chồng của cô đã có thời gian hẹn hò. Sau đó cô trở về Việt Nam khi mang thai đứa con trai và gia đình này mới được đoàn tụ vài tháng gần đây. Thế nhưng, việc đoàn tụ không phải luôn mang lại hạnh phúc bởi người chồng Hàn Quốc thường xuyên say xỉn, mắng chửi do khả năng tiếng Hàn hạn chế của vợ. 

Hãng tin Yonhap cho biết, ngày 8-7, cảnh sát dẫn thủ phạm đến tòa để nghe quyết định bắt tạm giam. Tại phiên tòa, người này nói có ác cảm với vợ từ lâu vì “khác biệt ngôn ngữ và lối suy nghĩ”, đồng thời thừa nhận rằng trước đó đã từng đánh vợ 2 lần hồi tháng 4 và ngày 25-6. Ngoài tội hành hung, người chồng còn bị buộc tội ngược đãi trẻ em khi đánh vợ ngay trước mặt đứa con 2 tuổi. 

Báo động các vụ bạo hành khi cô dâu là người nhập cư

Theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc, số phụ nữ nước ngoài kết hôn với đàn ông Hàn trong những năm gần đây không ngừng tăng lên, chiếm 7-11% số trường hợp kết hôn hàng năm trong 10 năm qua. Các cô dâu ngoại quốc này chủ yếu đến từ Việt Nam, Campuchia, Uzbekistan và một số nước Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, cứ 10 cô dâu nhập cư thì có 4 người bị chồng bản địa bạo hành. Trong đó, các hình thức bạo hành phổ biến nhất là mắng chửi, cưỡng ép, lạm dụng tình dục và đánh đập. Gần 20% các nạn nhân của bạo lực gia đình tại Hàn Quốc cho biết, họ còn bị đe dọa bằng vũ khí. Trong 1 thập kỷ qua, có tới 19 cô dâu ngoại quốc từng bị chồng sát hại tại đây. Dự báo, số cô dâu ngoại quốc sẽ còn gia tăng do tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh của đất nước này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. 

Vụ bạo hành đã gây ra dư luận bức xúc, phản đối mạnh mẽ, không chỉ từ người dân Việt Nam mà nhiều người Hàn Quốc cũng lên án hành vi ngược đãi của người chồng. Phía cơ quan chức năng Việt Nam cũng yêu cầu Hàn Quốc có hình thức xử phạt nghiêm minh đối với người đàn ông bạo hành vợ. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã có lời xin lỗi tới Việt Nam khi để xảy ra vụ bạo hành nghiêm trọng như vậy trong buổi gặp gỡ làm việc với lãnh đạo bộ, ngành Việt Nam tại Thủ đô Seoul vừa qua. Theo tờ Yonhap, Thủ tướng Lee rất lấy làm tiếc về vụ việc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ quyền và an ninh của công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Cũng trong ngày 8-7, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong cũng cam kết điều tra kỹ sự việc. “Thật đáng tiếc khi một phụ nữ Việt Nam nhập cư theo diện kết hôn đã trở thành nạn nhân trong một vụ bạo hành gia đình. Tôi cam kết tiến hành điều tra chi tiết sự việc và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân” - ông Min Gap-ryong nói. Được biết, người chồng bạo hành vợ Việt sẽ được trình lên cơ quan công tố tỉnh Jeolla Nam trong tuần này và chờ ngày xét xử theo quy định của Hàn Quốc.

Vì sao cô dâu ngoại quốc cam chịu để chồng đánh đập?

Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc chồng Hàn Quốc bạo hành vợ nhập cư xảy ra. Trước đây, đã có nhiều sự việc tương tự được báo cáo với chính quyền. Lý do khiến những vụ bạo hành này tới nay vẫn còn tiếp diễn nằm ở những quy định của Hàn Quốc. 

Theo tờ Korea Times, một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại quốc dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình tại xứ sở Kim Chi là do họ phải theo chồng, sống xa gia đình, người thân, gặp trở ngại về giao tiếp. Đặc biệt, do vốn từ vựng của nhiều người còn yếu nên sẽ phải phụ thuộc nhiều vào chồng để có thể được bảo lãnh, làm các thủ tục nhập cư và sinh sống tại Hàn Quốc. 

Ngoài ra, hệ thống thủ tục pháp lý cũng chính là một nguyên do dẫn tới sự phụ thuộc này. Người vợ ngoại quốc cần phải có sự giúp đỡ của chồng mới có thể hoàn tất các thủ tục pháp lý phức tạp và xin nhập tịch nếu muốn định cư ổn định tại đây. Cụ thể, phụ nữ nước ngoài chỉ được phép phỏng vấn để nhập tịch khi có chồng đi cùng. Họ cũng chỉ có thể nhận được quyền sinh sống hợp pháp ở Hàn Quốc nếu có sự giúp đỡ của chồng, trừ trường hợp người chồng qua đời hoặc chủ động ly hôn. Phụ thuộc quá nhiều vào chồng sẽ khiến những người vợ ngoại quốc ngày càng trở nên nhút nhát, không dám kháng cự và nảy sinh tâm lý cam chịu. Bởi vậy, họ sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của vấn nạn bạo lực gia đình.

Theo tờ Korea Times, một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại quốc dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình tại xứ sở Kim Chi là do họ phải theo chồng, sống xa gia đình, người thân, gặp trở ngại về giao tiếp. Đặc biệt, do vốn từ vựng của nhiều người còn yếu nên sẽ phải phụ thuộc nhiều vào chồng để có thể được bảo lãnh, làm các thủ tục nhập cư và sinh sống tại Hàn Quốc.