Cần “vi hành” thường xuyên

ANTĐ - Vụ việc trưởng, phó cùng hàng loạt nhân viên phà Bính (Hải Phòng) bị cách chức, kỷ luật vì đã “vòi tiền” Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác phòng chống bão Sơn Tinh khi đi qua sông, anh Vũ Ngọc Đồng (30 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) hoàn toàn ủng hộ việc làm trên.

- Anh nghĩ sao về án kỷ luật các nhân viên phà Bính lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vòi vĩnh?

- Tôi cho rằng cách chức là đúng người, đúng tội, nhưng làm sao để trị tận gốc cái tật “hành dân” mới khó.

- Nghĩa là như thế nào?

- Vòi vĩnh như thế là không hiếm, trong các ngành nghề khác, nhất là tại một số các cơ quan hành chính nhà nước người dân muốn được việc thì phải “phong bì lót tay”. Có nơi thì người dân tự “hiểu luật” mà nộp “phí”, có nơi thì đòi thẳng như phà Bính. Nhưng có phải hành vi nào như thế cũng gặp đúng phải Bí thư Thành ủy chứng kiến và xử lý đâu, nó vẫn còn nhan nhản.

- Anh có thể ví dụ những trường hợp cụ thể?

- Ví dụ: khi đưa vợ đi đẻ trọn gói đóng gần 10 triệu đồng rồi, vậy mà mỗi lần y tá tắm cho con, người nhà vẫn phải đưa 50-100 nghìn đồng; đi khám bệnh mà muốn khám ngay, khám luôn thì đưa phong bì, thành ra bệnh nhân nghèo cứ việc ngồi đợi.

- Anh có kiến nghị gì để xóa “nạn vòi vĩnh” trong một số cơ quan công quyền?

- Vị Bí thư Thành ủy mới đi “vi hành” một lần mà đã bắt được và xử lý kẻ hành dân, vậy nên tôi nghĩ những người lãnh đạo cần tăng cường kiểm tra tuyến dưới, cấp cơ sở để quản lý cho tốt.