Cần thay đổi cách quản lý điện thoại di động

(ANTĐ) - Hiện nay, khi điện thoại di động đã trở lên khá phổ biến và trở thành vật “bất ly thân” của nhiều người thì những phiền toái do nó mang đến cho chủ sử dụng cũng không nhỏ.

Cần thay đổi cách quản lý điện thoại di động

(ANTĐ) - Hiện nay, khi điện thoại di động đã trở lên khá phổ biến và trở thành vật “bất ly thân” của nhiều người thì những phiền toái do nó mang đến cho chủ sử dụng cũng không nhỏ.

Đã có không ít chủ thuê bao di động phải bỏ số sim đang dùng do bị “khủng bố” qua điện thoại cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó, họ còn thường xuyên bị “tra tấn” bởi các tin nhắn quảng cáo, thư chào hàng… Điều đáng nói là khi bị rơi vào hoàn cảnh này, chủ thuê bao không biết kêu ai, báo với tổng đài của các mạng di động thì cũng chỉ nhận được câu trả lời “sẽ theo dõi”… Trong khi đó, ở một số nước tiên tiến, việc quản lý mạng di động đã được tổ chức khá chặt chẽ như điện thoại cố định: Chủ sử dụng phải đăng ký thông tin cá nhân và thông tin này được bảo mật. Nhờ vậy, khi chủ thuê bao bị quấy rối qua điện thoại thì việc  điều tra sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, người mất điện thoại cũng có thể hạn chế được việc phong tỏa tài khoản của mình. Vì thế các mạng viễn thông cần sớm có biện pháp quản lý điện thoại di động một cách chặt chẽ và khoa học…

Bùi Nguyên Phương

(phươngbui198...@yahoo.com)