Cần nghiêm cấm việc đốt thả đèn trời
(ANTĐ) - Hai năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy và sự cố cháy do một số thanh thiếu niên đốt thả đèn trời (đèn lồng) rơi xuống gây cháy. Năm 2007, tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm đã xảy ra 6 vụ cháy do đèn trời rơi xuống các bãi cỏ khô. Năm 2008, xảy ra 10 vụ cháy do đèn trời rơi xuống các công trình, nhà cửa.
Trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, Hà Nội đã xảy ra 8 vụ cháy do đèn trời gây ra. Điển hình là 2 vụ cháy trong đêm 30 Tết Nguyên đán, do đốt đèn trời rơi vào lưới điện cao thế 35KV tại Trạm điện trung gian Gia Lâm và Trạm trung gian 110 KV Thượng Đình, làm mất điện trên diện rộng. Ngày 1 Tết, xảy ra 2 vụ cháy tại Xưởng sản xuất tăm ở xã Quảng Phú Cầu, ứng Hòa và cháy một số cáp điện trên nóc nhà Bưu điện số 75 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.
Gần đây nhất là ngày 14-2-2009 (ngày Valentine), đèn trời đã rơi xuống cháy bãi cỏ khô trước câu lạc bộ bắn súng Mỹ Đình, huyện Từ Liêm,… Đó là chưa kể những vụ đèn trời rơi xuống lưới điện gây sự cố mất điện, rơi vào các nóc nhà kho xăng dầu đã được phát hiện kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Chúng ta cần phải giáo dục cho thanh niên, thiếu niên ý thức phòng cháy chữa cháy và đề nghị UBND thành phố ra văn bản pháp quy về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt thả các loại đèn trời.
Tiến Minh (Hà Nội)