Cần có giải pháp tích cực hơn!

(ANTĐ) - Nhân đọc bài xóa quảng cáo rao vặt bừa bãi “Lem nhem vì làm... chiếu lệ” đăng trên Báo An ninh Thủ đô ra ngày 5-4-2010 của tác giả Quỳnh Vân, tôi thấy hoàn toàn đồng tình và thêm rằng “Chưa dựa hẳn vào dân và thiếu giải pháp tích cực đồng bộ để bền vững”.

Xóa quảng cáo rao vặt bừa bãi :

Cần có giải pháp tích cực hơn!

(ANTĐ) - Nhân đọc bài xóa quảng cáo rao vặt bừa bãi “Lem nhem vì làm... chiếu lệ” đăng trên Báo An ninh Thủ đô ra ngày 5-4-2010 của tác giả Quỳnh Vân, tôi thấy hoàn toàn đồng tình và thêm rằng “Chưa dựa hẳn vào dân và thiếu giải pháp tích cực đồng bộ để bền vững”.

Thành phố đã có điển hình, đó là ngõ 72 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính. Tường trong tổ dân phố đảm bảo sạch quảng cáo rao vặt được duy trì trên 3 năm, thành phố đã xuống kiểm tra điển hình xuất sắc này: làm không khó, duy trì được mới là giỏi, lãnh đạo thành phố đánh giá như vậy. Bài học thành công cơ bản do toàn tổ quyết tâm không để cho “bộ mặt” của mình bị bôi bẩn, hàng ngày phân công cán bộ đi kiểm tra, chỗ nào tiếp tục quảng cáo lén lút  là xóa ngay, cố tình còn tìm cách gọi điện mời đến khoan phá hẹn mang thiết bị đến làm rồi bắt xóa, cảnh cáo hành vi quảng cáo rao vặt trái phép.

Quận Thanh Xuân đã mời lãnh đạo các phường trong quận đến học tập để hạ quyết tâm nhân lên trên toàn quận. Thiết nghĩ nên làm như vậy, phát động từ cơ sở cùng làm, không dội từ trên xuống, không kéo quân ào ạt đi làm thành từng đợt sau đó theo thời gian đâu lại vào đấy như đã xảy ra nhiều lần trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, các ngành có liên quan nhất thiết phải vào cuộc hỗ trợ dân truy tìm “Người vi phạm”: ngoài việc dân lừa vây bắt, ngành điện thoại cùng ngành công an phải vào cuộc tìm đến cùng để xử lý. Hãy để cho nhân dân từng khu vực tự quyết tạm thời nơi tạm cho phép quảng cáo rao vặt có tổ chức rồi uốn nắn sau, mất sự sáng tạo của nhân dân trong quản lý đô thị.

Nguyễn Đức Thuần (18T1/1705 Trung Hòa, Nhân Chính)