Cận cảnh nỗi lo cháy nổ ở chung cư mini

ANTD.VN - Thực tế, nguy cơ hỏa hoạn rất dễ xảy ra ở những chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội do thiếu thốn thậm chí không đủ điều kiện về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Ngoài ra, hầu hết các chung cư mini này thường nằm sâu trong các ngõ nhỏ, gây khó khăn tiếp cận cho lực lượng PCCC khi có hỏa hoạn xảy ra, dẫn đến rủi ro lớn ngay cả với những đám cháy thông thường.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 1.075 công trình nhà cao tầng và siêu cao tầng. Song, chưa có số liệu thống kê riêng đối với những tòa nhà được gọi là chung cư mini như thế này. 

Nhìn từ trên cao có thể quan sát toàn cảnh đường đi vào một chung cư mini là một khe hẹp, chỉ đủ để 2 người đi xe máy tránh nhau. 

Dây điện cuốn thành búi ngay trên thanh dầm ở nhà để xe. 

Khi tận mắt nhìn những hình ảnh hệ thống điện loằng ngoằng ngay sát khu vực để xe, không ít người cảm thấy bất an, lo lắng nếu xảy ra chập điện dẫn đến cháy nổ. 

Hệ thống dây điện công tơ, cục nóng điều hòa nhằng nhịt từ phía ngoài những tòa nhà như thế này. 

Qua tìm hiểu ở các khu chung cư mini, phóng viên được biết hầu hết không có lối thoát hiểm bên ngoài. Ngoài thang máy thì trong tòa nhà còn có thang bộ sử dụng khi mất điện.  

Chung cư mini thường nằm sâu trong các ngõ nhỏ xen lẫn diện tích ở của các khu dân cư. 

Trong tình huống xấu xảy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa và lực lượng PCCC rất khó tiếp cận những không gian chật hẹp trong những con ngõ nhỏ như thế này để ứng cứu. 

Cư dân sống tại một căn hộ chung cư mini cho biết, ở những tòa chung cư này cũng có tủ chữa cháy nhưng bên trong thiếu thiết bị chữa cháy, bình cứu hỏa cũng không biết chất lượng thế nào và còn có thể sử dụng được không.