Cầm dao chém người để trả thù có thể lĩnh án tử hình

ANTD.VN -Như Báo ANTĐ đã đưa tin, sáng 1/8, đối tượng Trần Tuấn Anh (40 tuổi, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã chém trọng thương nhân viên bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh (ông V) rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Những vụ án mạng kinh hoàng

Liên quan đến vụ việc nhân viên bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh ở huyện Thạch Thất bị chém trọng thương, ngay trong buổi sáng cùng ngày, đối tượng Tuấn Anh - người thực hiện hành vi đã đến CAH Thạch Thất đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, trước đó đối tượng và ông V có mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Bực tức vì bị ông V mắng nhiếc, Tuấn chọn ngày ông trực ở cửa hàng điện máy, về nhà lấy dao dài ra chém để trả thù.

Đáng buồn, sự việc trên không phải hiếm gặp. Thời gian qua, đã những vụ chém người gây thương tích, thậm chí tử vong nhằm mục đích trả thù đã xảy ra tại nhiều địa phương gây hoang mang trong dư luận.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc bảo vệ Điện máy Xanh bị chém

Giữa tháng 5-2019 tại huyện Mê Linh, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Đối tượng Đỗ Văn Bình, SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh (Hà Nội) đã dùng dao sát hại 2 người đàn ông, 1 phụ nữ và làm một người khác bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Bình khai nhận, nguyên nhân ban đầu là do va chạm giao thông dẫn đến xô xát. Sau va chạm Bình bị thương nhẹ nên đã nảy sinh ý định trả thù, dùng dao bầu (dạng dao chọc tiết lợn) đâm đối phương. Sau khi gây án với 2 người đàn ông, đối tượng này còn tiếp tục truy tìm, sát hại 2 người phụ nữ khác nhằm thanh toán thù tức trước đây.

Còn tại TP Đà Nẵng, cuối tháng 6/2019, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phan Thanh Pháp và Đặng Nguyên Hải Sơn về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Đặng Nguyên Hải Sơn và Đào Ngọc Thuận rủ nhau đi chơi Internet, đến giữa đường thì gặp Nguyễn Lưu Nhật Long chở Huỳnh Minh Hiền có mang theo hung khí. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Sơn và Thuận, nhóm của Hiền đã dùng hung khí chém 2 người này bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi bị Hiền chém, Sơn gọi điện cho Phan Thanh Pháp kể lại sự việc và rủ Pháp đi trả thù. Hậu quả là Lê Trung Hiếu (người chơi cùng Hiền) đã bị chém 3 nhát, gây vỡ xương sọ. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Pháp và Sơn cùng mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

Tương tự,  mới đây TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên án Lê Phước Sang 20 năm tù về tội Giết người; Lê Phước Vĩnh (45 tuổi, cha ruột Sang) 2 năm tù, Lê Thành Đặng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khi hai cha con Sang và Vĩnh cùng Đặng tổ chức nhậu tại nhà thì thấy ông Nguyễn Văn Hiệp đang đứng nói chuyện với Nguyễn Đức Tướng và Nguyễn Đức Quân. Do có mâu thuẫn từ trước, Vĩnh gọi Sang cùng qua nhà ông Hiệp để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, thấy ông Hiệp bị nhiều người đánh, Nguyễn Đức Tướng chạy đến giải vây thì bị Sang dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong.

Chém người để trả thù là hành vi giết người?

Liên quan đến các vụ việc trên, Luật sư Hoàng Huy Được -  Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi phạm tội của các đối tượng cầm dao chém người nhằm mục đích trả thù thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường tính mạng của người khác và gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng những đối tượng này bất chấp pháp luật chuẩn bị hung khí truy sát nạn nhân.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, những đối tượng có hành vi dùng dao chém người nhằm mục đích trả thù có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Điều 123 BLHS 2015 sửa đổi quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7-15 năm.