Cái kết đau lòng cho những giáo viên phạt học sinh kiểu kỳ quái

ANTD.VN - Chọn những cách kỳ quái để phạt học sinh như súc miệng bằng xà phòng, uống nước giặt giẻ lau bảng, quỳ gối cả tiết học, bắt cả lớp tát bạn 231 cái... những thầy cô giáo này đã nhận được những hình phạt cảnh cáo nghiêm khác từ phía nhà trường và ngành giáo dục. Thế nhưng dường như những hình phạt đó cũng chẳng thấm thía bằng áp lực và hàng loạt lời chất vấn, chỉ trích sâu cay từ phía dư luận về cái tâm, cái tôi của những người ươm mầm con chữ. 

Tạm đình chỉ cô giáo bị tố bắt học sinh lớp 2 tát bạn 50 cái ở Hà Nội

Những bàng hoàng và bức xúc về vụ việc một cô giáo tại Quảng Bình yêu cầu cả lớp tát bạn 231 cái chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại một lần nữa phải xôn xao trước thông tin cô giáo Hà Nội cũng có hình phạt "phản giáo dục" tương tự như vậy. 

Như ANTĐ đưa tin, ngày 3-12, em P - học sinh lớp 2A5 đã bị bạn Đ cùng lớp tát 20 cái dẫn đến bầm tím mặt. Sự việc bắt nguồn từ việc em P mắc lỗi "nói bậy" và cô T - chủ nhiệm lớp, đã yêu cầu bạn Đ tát vào mặt bạn P 50 cái. Tuy nhiên, sau khi bạn Đ tát đến cái thứ 20 thì bạn P khóc lớn và đau đớn nên cô giáo này yêu cầu dừng lại.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và trở thành tâm điểm bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Ngay sau đó Sở Giáo dục Hà Nội đã vào cuộc, yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp này nếu có. Ông Lê Tiến Nhật, Bí thư Quận ủy Đống Đa cũng cho biết chiều 5-12, nhà trường đã tạm đình chỉ cô giáo T để tiếp tục xác minh xử lý vụ việc.

Mẹ học sinh P và hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội có mặt trong buổi làm việc với báo chí chiều 6-12

Trong chiều 6-12, bà Lê Anh Vân, hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội cùng phụ huynh của em P đã có buổi làm việc trước báo chí, trước khi đưa ra hình phạt xứng đáng nhất cho cô giáo bắt học sinh tát bạn 50 cái đang gây bão trong dư luận.

Khởi tố cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái đến nhập viện

Đây được coi là một trong những vụ việc nổi cộm của ngành giáo dục năm 2018, khiến dư luận vô cùng bức xúc vì cách hành xử của cô giáo đối với học sinh trong môi trường giáo dục. 

Theo Zing, ngày 19-11-2018, một nam sinh lớp 6 trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nói tục trong giờ ra chơi nên bị đội cờ đỏ ghi lại. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy đã yêu cầu 23 bạn cùng lớp tát nam sinh vi phạm tổng cộng 230 cái trước khi tát thêm một cái cuối cùng. Sau sự việc, nam sinh phải vào nhập viện điều trị vì hai má sưng, tâm lý hoảng sợ. Ngày 24-11-2018, học sinh này trở lại trường học bình thường.

Nam sinh nhập viện sau khi bị cô giáo bắt cả lớp tát 231 cái. Ảnh Zing

Sự việc thổi bùng lên cơn giận dữ trong dư luận, với hàng nghìn lời chỉ trích từ những người dùng mạng xã hội đối với cô giáo Thủy. Trước áp lực dư luận và những gì cô Thủy gây ra, nhà trường đã quyết định đình chỉ thôi việc cô 15 ngày để làm rõ vụ việc và xử lý vi phạm.

Theo báo Người Lao Động ngày 26-11-2018, đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm rõ về hành vi Hành hạ người khác liên quan đến việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, giáo viên trường THCS Duy Ninh) bắt bạn học tát một nam sinh 231 cái.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh Zing

Không chỉ chịu những hình phạt từ phía nhà trường, pháp luật, cô giáo Thủy và gia đình cô còn phải đối diện với áp lực từ phía dư luận cùng những day dứt lương tâm về việc làm của mình.

Bản thân cô giáo Thủy phải nhập viện do hoảng loạn tinh thần thì chồng cô cùng các con cũng chịu không ít điều tiếng, bàn tán từ hàng xóm láng giềng, sợ hãi không dám bật tivi, đọc tin tức vì phải hứng chịu sự chỉ trích của xã hội 

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng khóc lóc hối hận, xin được thôi việc

Một vụ việc khác không kém phần gây bức xúc trong dư luận là việc cô giáo trẻ bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng vì mất trật tự trong lớp.

Theo VTC news, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - chủ nhiệm lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã bắt học sinh là em P.A súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng vì em này nói chuyện riêng.

Sau khi biết chuyện, ngày 5-4-2018, gia đình cháu P.A đã đến trường phản ánh với hiệu trưởng là bà Trần Thị Ngọc Bảo. Sau khi xác minh sự việc, hiệu trưởng yêu cầu cô Hương trực tiếp đến gia đình P.A xin lỗi và mong tha thứ.

Nữ sinh P.A bị cô giáo bắt uống nước giặt giẻ lau bảng vì mất trật tự trong lớp

Trả lời báo chí, bản thân cô Hương đã bày tỏ sự hối lỗi của mình với sự việc. "Sự việc là do em lỡ, bởi vì kinh nghiệm chưa nhiều nên không xử lý kịp, dẫn đến tình huống như thế. Đặt mình vào vị trí phụ huynh, nếu con bị như thế, em cũng không thể bình tĩnh được", cô giáo khóc, nói.

Bản kiểm điểm của cô giáo Hương sau sự việc bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

Ngày 6-4-2018, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này. Chiều cùng ngày, cô Hương bị buộc thôi việc. Đến giờ, hình phạt quái đản của cô Hương vẫn là nỗi nhức nhối của ngành giáo dục khi nhắc đến.