Cách khắc phục bệnh ra mồ hôi ở trẻ nhỏ

(ANTĐ) - Con tôi lúc nào cũng ra rất nhiều mồ hôi, cháu đã nhiều lần bị cảm vì mồ hôi quá nhiều. Tôi rất lo lắng, có cách nào để cháu bớt ra mồ hôi hay không?

Cách khắc phục bệnh ra mồ hôi ở trẻ nhỏ

(ANTĐ) - Con tôi lúc nào cũng ra rất nhiều mồ hôi, cháu đã nhiều lần bị cảm vì mồ hôi quá nhiều. Tôi rất lo lắng, có cách nào để cháu bớt ra mồ hôi hay không?

Nguyễn Bích Liên (Từ Liêm, Hà Nội)

Để chữa trẻ luôn nóng hầm hập, ra nhiều mồ hôi, bạn có thể sử dụng một vài bài thuốc sau đây: lấy rau ngót (30g), rau bầu đất (30g) nấu canh với bầu dục lợn cho trẻ ăn.

Hoặc lươn (1 con) làm sạch, luộc qua, gỡ lấy thịt; ý dĩ nhân (20g) để sống, phơi khô hoặc sao vàng, giã nhỏ thành bột; gạo nếp (30g) vo kỹ, để ráo nước, giã thành bột.

Trộn chung 3 thứ, thêm ít nước, nấu với nước luộc lươn cho nhừ nhuyễn thành cháo, ăn trong ngày. Dùng 5-7 ngày. Cũng có thể nấu cháo thịt lươn (50g) với đọt khoai môn nước (20g), ăn trong ngày.