Cả gia đình ngộ độc nấm rừng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

ANTD.VN - Ngày 2-4, ông Hoàng Tiến Việt, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, sau 4 ngày cấp cứu tích cực nhưng 2 nạn nhân ăn nấm độc đã tử vong.

Trước đó vào ngày 29-3, 4 bệnh nhân trong cùng 1 gia đình ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nhập viện cấp cứu do ngộ độc nấm.

Các nạn nhân gồm: Sùng Diêu Hồng (SN 1966), Thào Thị Vá (SN 1970, vợ ông Hồng), Sùng Văn Hoành (SN 1990, con trai ông Hồng) và Ly Thị Pà (SN 1995, con dâu ông Hồng) cùng trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, 2 nạn nhân là bà Thào Thị Vá và em Sùng Văn Hoành đã tử vong. 1 người được đưa xuống bệnh viện ở Hà Nội điều trị, người còn lại tình trạng sức khỏe yếu, bệnh viện đang thay huyết tương, chưa thể đưa xuống bệnh viện ở Hà Nội.

Phía bệnh viện cho biết, ngày 28-3, ông Hồng vào rừng hái nấm về nấu canh cho cả nhà ăn bữa trưa. Đến chiều, cả 4 người đều có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và đi ngoài. Tuy nhiên do chủ quan, rạng sáng 29-3, người thân mới đưa cả 4 người đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngộ độc nấm.