Ca bệnh mắc covid-19 số 21 đã âm tính, 3 ca nguy kịch, 2 ca thở oxy

ANTD.VN - Đến trưa nay, 24-3, 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội là N.H.N (ca bệnh số 17) và ông N.Q.T (ca bệnh số 21) đều đã âm tính với Covid-19, trong đó bệnh nhân số 17 có lần thứ ba xét nghiệm âm tính…

Có 3 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang rất nặng

Thông tin cập nhật từ Bộ Y tế vào 11h20 trưa nay, 24-3, cho biết, có 106 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị cách ly tại 15 cơ sở y tế trên cả nước. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là nơi đang điều trị nhiều ca bệnh nhất với 46 trường hợp (trong đó 34 bệnh nhân là người Việt, 12 bệnh nhân người nước ngoài).

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đến sáng nay, bệnh nhân số 17 (26 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đã có lần thứ ba xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đây là trường hợp thứ hai kể từ giai đoạn 2 của dịch Covid-19 tại Việt Nam có 3 lần âm tính, sau ca bệnh số 18 điều trị ở Ninh Bình.

Thông tin đáng chú ý nữa là ca bệnh số 21 – bệnh nhân N.Q.T (61 tuổi, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) cũng đã có lần đầu tiên xét nghiệm âm tính với Covid-19 (xét nghiệm ngày 22-3) sau gần 20 ngày điều trị. Đây là ca nhiễm Covid-19 thứ hai ở Hà Nội, về nước từ Anh cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 và có tiếp xúc với rất nhiều người ở Hà Nội trước khi được phát hiện dương tính.

Ngoài ra, tại bệnh viện này có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 hai lần liên tiếp, đó là bệnh nhân số số 24 và số 27. Nhiều bệnh nhân khác có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với Covid-19 là bệnh nhân số 25, số 59, số 72.

Bên cạnh đó, tại nhiều cơ sở y tế khác cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 là: 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; Bênh nhân số 32 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Về các ca bệnh nặng, Bộ Y tế cho biết, hiện có 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực; cả 3 bệnh nhân này đều đang thở máy, lọc máu, ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bộ Y tế đã liên tục tổ chức hội chẩn chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, hô hấp, tim mạch... đối với các trường hợp này.

Ngoài ra, hiện có hai trường hợp bệnh nhân đang được hỗ trợ thở oxy.