Bọ xít có thể gây chết người

ANTĐ - Tin từ Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai ngày 16-8 cho biết, vừa có 2 bệnh nhân ở Thanh Hóa bị tử vong vì ngộ độc do ăn bọ xít rang.

Con bọ xít lửa, loại bọ xít gây ra vụ ngộ độc nói trên

Theo đó, ngày 14-8, bệnh nhân Trương Thanh S. (59 tuổi, quê Thanh Hóa) được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng thở nhanh, suy thận, suy gan, suy tim, nhiễm trùng nặng, tiểu ra máu… và tử vong vào đêm cùng ngày do ngộ độc quá nặng. Trước đó, người cùng ăn bọ xít rang với bệnh nhân S (nam giới, 70 tuổi) đã tử vong tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng ngộ độc tương tự. Được biết, vụ ngộ độc này xảy ra vào trưa 9-8, bệnh nhân S. và người bạn 70 tuổi của mình đã rang bọ xít để nhâm nhi với bia. 

Theo nhận định của các chuyên gia, loại bọ xít gây ra 2 cái chết nói trên là bọ xít lửa hay còn được gọi là sâu ban miêu, sâu bọ đậu. Loại bọ xít này có cánh cứng, màu xanh lục, mình dài khoảng 2 cm, có sọc vàng sọc đen, mõm nhọn, thân có mùi hôi. 

Trước đó một tuần cũng có 3 người trong một gia đình ở Lai Châu bị ngộ độc nặng do ăn bọ xít rang.