Biển Đông đang bị siêu bão Meranti cấp 17 "đe dọa"

ANTD.VN -Trong khi bão số 4 vừa đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng vào sáng sớm 13/9 thì hiện tại, ngoài khơi Philippines vừa hình thành 1 siêu bão mạnh cấp 17, có tên quốc tế là Meranti đang dần tiến về Biển Đông. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, vào 13h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Siêu bão Meranti cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

Trong chiều 13/9 và sáng 14/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 14/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. 

Theo dự báo ban đầu, siêu bão Meranti nhiều khả năng sau khi đi vào Biển Đông sẽ đổ bộ vào Quảng Đông (Trung Quốc).