Bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 đã hết sốt 3 ngày, được bác sĩ khuyến cáo tránh xa mạng xã hội

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, sức khỏe của tất cả 23 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhất đều được kiểm soát, riêng bệnh nhân số 17 đã hết sốt và đang cải thiện tinh thần, tâm lý...

Bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 được bác sĩ khuyến cáo không tiếp xúc điện thoại, mạng xã hội

Sáng nay, 12-3, trao đổi với báo chí tại chương trình hiến máu do Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chia sẻ về tình hình sức khỏe của 23 bệnh nhân mới nhất nhiễm Covid-19, tính từ ca bệnh số 17 đến ca 39 (ca bệnh ở Hà Nội vừa được công bố sáng nay).

Theo đó, vừa qua trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc sức khỏe bệnh nhân số 17 (bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) diễn biến xấu, hay sức khỏe của bệnh nhân số 32 (nữ, 24 tuổi, thuê chuyến bay riêng từ Anh về nước, điều trị tại TP HCM)… có diễn biến xấu, viêm phổi, phải thở máy.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, đúng là trong số 23 bệnh nhân Covid-19 mới phát hiện có bệnh nhân phải thở oxy, có người có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ, các bệnh viện đã kiểm soát được tình hình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tham gia hiến máu vào sáng nay, 12-3

Ông Sơn nêu rõ, trong ngày hôm qua (11-3), các chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực đã họp trực tuyến hội chẩn cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Theo đó, hiện chưa có bệnh nhân nào phải thở máy, chưa có bệnh nhân phải hỗ trợ các biện pháp xâm lấn. Phần lớn bệnh nhân trong tình trạng diễn tiến tốt.

Riêng với bệnh nhân số 17 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, theo Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, cô gái này đã hết sốt được 3 ngày, tình trạng sức khoẻ ổn định, về tinh thần, tâm lý cũng đã cải thiện nhiều.

Đặc biệt, đây là ca bệnh nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội và phải chịu rất nhiều điều tiếng trên mạng xã hội suốt thời gian qua, do đó, Tiểu ban điều trị đã quán triệt các bác sĩ điều trị phải khuyến cáo bệnh nhân nên hạn chế tiếp xúc điện thoại, mạng xã hội để tránh tiếp cận những thông tin không tốt, ảnh hưởng quá trình và hiệu quả điều trị.

"Cho đến bây giờ chưa có thuốc đặc hiệu điều trị Covid-19, nhưng các thuốc điều trị hỗ trợ, kháng sinh, thuốc nâng đỡ, các bệnh viện đã được Bộ Y tế cung cấp theo chương trình chống dịch đầy đủ" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói thêm.