Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Lào Cai là người Anh, không phải quốc tịch Mexico như đã công bố

ANTD.VN - Chiều nay, 10-3, Bộ Y tế đã đính chính thông tin về quốc tịch của ca bệnh nhiễm Covid-19 số 24 tại Việt Nam, đây là trường hợp bị phát hiện dương tính khi đang đi du lịch ở Lào Cai…

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 24 là người Anh chứ không phải Mexico

Theo đó, chiều 8-3, Bộ Y tế công bố 8 ca bệnh nhiễm Covid-19, cả 8 người này đều là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến Hà Nội ngày 2-3. Trong số này có ca bệnh số 24 được công bố là công dân Mexico, ngồi ở khoang thương gia – cùng khoang với bệnh nhân số 17 và số 21 ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Hiện bệnh nhân số 24 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Đi cùng với bệnh nhân số 24 là bệnh nhân số 25 quốc tịch Anh cũng được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai.

Do liên quan đến việc bảo hộ công dân của các nước nên sau đó phía sứ quán Mexico đã phối hợp với phía Việt Nam để xác minh rõ. Qua rà soát lại, bệnh nhân số 24 này là công dân nước Anh chứ không phải công dân Mexico như đã công bố ban đầu.

Như vậy, trong 14 bệnh nhân đi trên chuyến bay VN0054 đã dương tính với Covid-19, có 2 người Việt Nam, 1 người Ai xơ len, còn lại đều mang quốc tịch Anh.