Bệnh nhân Covid-19 số 251 ở Hà Nam có hơn 600 ca F1 và F2, vẫn chưa rõ nguồn lây

ANTD.VN - Với yếu tố dịch tễ phức tạp khi nằm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam suốt 19 ngày trước khi dương tính với nCoV, bệnh nhân Covid-19 số 251 tiếp xúc với rất nhiều người và hiện đã xác định được hơn 600 trường hợp F1, F2.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam nơi bệnh nhân số 251 nằm điều trị (Ảnh: Báo Hà Nam)

Sáng nay, 9-4, Sở Y tế Hà Nam cho biết, lực lượng chức năng ở địa phương bước đầu xác định hơn 600 trường hợp là F1, F2 của ca bệnh Covid-19 số 251: nữ bệnh nhân 64 tuổi, ở Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên, ngành y tế Hà Nam vẫn chưa xác định được F0 (tức người lây truyền bệnh) cho ca bệnh này.

Cụ thể, có 129 người là F1, tức những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 251, trong đó có 53 nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam – nơi bệnh nhân nằm điều trị (thuộc 5 khoa phòng mà bệnh nhân tiếp cận).

Ngoài ra, còn có thêm các trường hợp là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, nơi đầu tiên BN 251 đến khám trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Về các trường hợp F2 của bệnh nhân này hiện đã xác định được 480 người, trong đó đã yêu cầu cách ly 329 trường hợp, còn lại hơn 150 người chưa tiếp cận được.

Đáng chú ý, theo thông tin nhanh từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nam có thêm 6 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1, trong đó có con trai và con dâu của bệnh nhân số 251.