Bee Garden và vai trò phát triển năng lực của trẻ

ANTD.VN - Giáo dục mầm non đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ, tuy trẻ bẩm sinh đã có khả năng tiếp thu học tập, não bộ đã được lập trình để tiếp nhận các thông tin cảm quan và sử dụng để hình thành hiểu biết và giao tiếp với thế giới, nhưng thiên hướng học tập của trẻ có thể bị hạn chế bởi nhiều yếu tố như thể chất, nhận thức, tình cảm những người xung quanh và môi trường sống – xã hội…

(Lễ Khai trương Trường Mầm non Bee Garden) 

Bác Hồ đã dạy: “Dạy nhà trẻ tức là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu còn nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mấy nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ nhỏ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.

Có thể nói, môi trường đóng vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách cũng như sự thành công của một con người, góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển tương lai của trẻ. Để làm được điều đó thì việc được hưởng sự chăm sóc tốt là rất quan trọng, ngoài môi trường trong gia đình, nhà trường là nơi thứ hai mà mỗi người chúng ta dành phần lớn thời gian trong những năm đầu đời. Chính vì vậy, trường Mầm non Bee Garden đã lựa chọn chất lượng là yếu tố hàng đầu để đáp ứng nhu cầu mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Trường Mầm non Bee Garden toạ lạc tại tầng 2, toà nhà N01-T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm với tổng diện tích 1.300m2, trường được thiết kế xây dựng như một thiên đường vui chơi thu nhỏ cho các bé, kích thích sự sáng tạo, khơi gợi ở trẻ những đam mê, sự yêu thích nghệ thuật và đảm bảo cho trẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trẻ đến trường, đến lớp sẽ luôn cảm nhận được niềm vui, sự an toàn và hạnh phúc.

Người đặt nền móng cho trường Mầm non Bee Garden, khu Ngoại Giao Đoàn là cô giáo Nguyễn Thuý Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường, cô đã có 20 năm cống hiến trong bậc mầm non, là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm,năng lực chuyên môn giỏi, hết lòng tận tuỵ với công việc, sống giản dị hoà đồng, coi học sinh như con em mình. Cô Hạnh không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn và trau dồi đạo đức tác phong nhà giáo. Bằng tâm huyết và tình  yêu con trẻ, cô Hạnh đã quyết tâm góp vốn đầu tư thành lập trường Mầm non Bee Garden. Chia sẻ với phóng viên, cô Hạnh tâm sự:“Những ngày đầu gây dựng cơ sở còn nhiều trăn trở và lo lắng song đáp ứng nhu cầu cộng đồng nên gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương ủng hộ khiến mình càng có động lực quyết tâm thực hiện ước mơ mặc dù không tránh khỏi nhiều khó khăn”.

(Phóng viên có buổi phỏng vấn cô Nguyễn Thuý Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường) 

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuý – Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết thêm: “Ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng nhất mà một giáo viên mầm non phải có đó là tình thương yêu, lòng nhân ái, sự kiên trì, bởi trẻ ở lứa tuổi mầm non là lứa tuổi các cháu rất tinh nghịch, tò mò, thích khám phá và dễ bắt chước người lớn. Vì vậy, để hình thành nên những thói quen và nhân cách tốt cho trẻ thì cô giáo cũng phải có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, cách ứng xử với đồng nghiệp, với phụ huynh đặc biệt là với trẻ đúng chuẩn mực và luôn luôn phải là tấm gương sáng cho trẻ noi theo”.

Được biết, trường Mầm non Bee Garden khai trương ngày 7/10/2017, với quy mô ban đầu là 9 lớp học, phân chia theo các lứa tuổi từ 14 tháng tuổi đến 5 tuổi. Diện tích trên 40m2/lớp được trang trí đẹp mắt với nhiều hình ảnh và màu sắc sinh động nhằm kích thích trí não bé phát triển. Trong mỗi phòng học đều lắp máy điều hòa, camera giám sát, màn hình Tivi LCD. Mọi đồ dùng và đồ chơi được trang bị hiện đại phù hợp với từng lứa tuổi. Đặc biệt, vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cho các bé là điều mà nhà trường cũng như các bậc phụ huynh đều rất quan tâm. Thấu hiểu được sự lo lắng của cha mẹ, nhà trường đã thiết kế hệ thống bếp một chiều, đồ dùng được Inox hoá toàn bộ, có tủ sấy bát… Bữa ăn cung cấp đến trẻ đảm bảo an toàn thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng, 100% nguồn thực phẩm an toàn có nguồn gốc với đầy đủ giấy tờ chứng nhận An toàn thực phẩm. Bởi vậy các bé luôn ăn ngon miệng, hết suất của mình trong không khí hào hứng, vui vẻ. Không những thế, cha mẹ còn yên tâm hơn khi gửi gắm con em vào môi trường chuyên nghiệp như Mầm non Bee Garden. Bởi tại đây, các em còn được khám sức khoẻ toàn diện, cân đo lên biểu đồ sức khoẻ đúng quy định mỗi năm một lần bởi các bác sĩ chuyên khoa nhi.

Tại Mầm non Bee Garden, góc thư viện là một không gian ấm áp, thân thiện mà bất cứ bạn nhỏ nào khi bước chân tới đều cảm nhận được sự gần gũi như trong chính gia đình mình. Trường được trang bị đầy đủ phòng lab, phòng múa, yoga kids, phòng y tế, hội trường sân khấu với dàn âm thanh ánh sáng hiện đại để các bé biểu diễn văn nghệ trong các dịp lễ hội. Khu thể chất kết hợp vui chơi giúp tăng cường sức khoẻ, rèn luyện sự tự tin, phát triển kỹ năng hoạt động tập thể và nuôi dưỡng tâm hồn, lòng nhân ái cho trẻ.

Điểm khác biệt tại trường Mầm non Bee Garden là chương trình giáo dục dựa trên sự tích hợp ưu thế của giáo dục mầm non quốc gia kết hợp và tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Phương pháp Montessori, Highscope – là những chương trình giáo dục nhằm phát triển kỹ năng hoạt động, các giác quan và phát huy tính chủ động của trẻ một cách tối ưu nhất khi tham gia vào quá trình học tập và khám phá thế giới xung quanh. Nhà trường còn thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình học tập, các chương trình ngoại khoá, thực đơn mỗi ngày của các con và bản tài chính công khai để cha mẹ có thể theo dõi hoạt động của các con mỗi ngày.

(Góc thư viện mang màu sắc ấm áp, thân thiện)

Với tình yêu trẻ thương con, Ban Giám hiệu nhà trường đã truyền lửa đến từng giáo viên: “Mong muốn điều gì cho con của mình thì hãy làm điều đó cho chính học trò của mình” – các cô giáo Mầm non Bee Garden đã tận tâm chăm sóc, dạy dỗ tới từng trẻ nên người mỗi ngày.

Gắn bó với trẻ từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt, một ngày của các cô giáo trường Mầm non Bee Garden là việc cùng ăn, cùng ngủ, cùng học và cùng chơi với trẻ. Hầu hết các cô giáo đều đã bén duyên với nghề từ tình yêu con trẻ và tình nguyện trở thành những người mẹ thứ hai của trẻ. Các cô gắn bó với nghề, với trẻ nên đôi lúc quên đi những niềm vui cho riêng mình. Công việc vất vả, đòi hỏi sự hy sinh lớn, nhiều áp lực vô hình giúp các cô giáo mầm non trở nên rắn rỏi và rất đáng được tôn trọng, tôn vinh.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ không thể có những bước đi đúng đắn và sống có ý nghĩa nếu như không có sự nuôi dưỡng và giáo dục ngay từ khi chào đời. Vốn tạo hóa đã sinh ra như vậy, là con người, ai cũng có cha, có mẹ, có bạn bè, có người thân. Ai cũng được hưởng công ơn sinh thành, hưởng sự nuôi dưỡng của cha mẹ để lớn lên từng ngày, được sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn bè, người thân để sống tốt hơn, phát triển hơn. Và thầy cô chính là những người thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn chúng ta từng bước một trên con đường đi đến tương lai:

“Một đời người – một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa…”

Cô giáo mầm non không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bao bọc cho những đứa trẻ non nớt, vẫn còn bỡ ngỡ trước xã hội rộng lớn. Cuộc sống dù có biết bao biến đổi nhưng không thể làm phai mờ đi tình cảm của người mẹ thứ hai dành cho học sinh thân yêu.Tình cảm thiêng liêng ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao thế hệ học sinh ngay từ những năm đầu chập chững tới trường.

Để tạo điều kiện cho các em nhỏ được học tập và vui chơi trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện, nhân dịp “Ngày hội Khai trường”,trường Mầm non Bee Garden tặng 1 tháng học phí đầu tiên cho các em khi đăng ký nhập học trong tháng12/2017. Với môi trường giáo dục chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại, chế độ dạy dỗ trẻ chu đáo, chăm sóc quan tâm tới từng bé, thiết nghĩ trường Mầm non Bee Garden hiện nay xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh muốn xây dựng và chắp cánh tốt cho tương lai học vấn của con mình.