Bé trai đi lạc 9km được các chiến sỹ Cảnh sát giao thông giúp đỡ

ANTD.VN - Ngày 20-10, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ đường sắt CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một cháu bé đi lạc hơn 9km trở về với gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt phía nam cầu Chương Dương thì phát hiện 1 cháu bé khoảng 10 tuổi đang đi bộ một mình có biểu hiện bị lạc đường.

Bé trai đi lạc được các chiến sỹ CSGT giúp đỡ tìm lại gia đình

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiếp cận để thăm hỏi và nắm được cháu bé tên là Hồ Minh K (SN 2009), nhà ở khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cháu K. đang theo học tại trường Tiểu học Phan Đình Giót.

Đúng thời điểm này, tổ công tác CAP Nhân Chính, quận Thanh Xuân, nơi cháu K. bắt đầu đi lạc, đang cùng nhà trường và gia đình tỏa đi khắp các hướng để tìm tung tích của bé. Thông tin nhanh chóng được đội CSGT số 1 khớp nối, và các chiến sỹ CSGT đã liên hệ với gia đình và nhà trường đến đón cháu bé.

Đến khoảng 21h45 ngày 19-10, tại trụ sở Đội CSGT số 1, các chiến sỹ CSGT đã bàn giao bé K. cho gia đình trong tình trạng khỏe mạnh.