- Nuôi cấy mẫu virus của 5 bệnh nhân Covid-19 tái dương tính nhưng không thấy virus phát triển
- Bắt cóc để nướng ăn theo clip trên mạng, 4 trẻ nhỏ phải nhập viện cấp cứu
- Hy hữu: Lấy khối u tóc khổng lồ trong bụng bé gái có thói quen ăn... tóc suốt 9 năm
Sau thời gian điều trị tại viện, tổn thương hoại tử vết bỏng của cháu bé đã ổn định
Ngày 29-4, Trung tâm Sản nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiếp nhận trường hợp bé trai bị hoại tử nghiêm trọng vùng đùi và cẳng chân do tùy tiện xử trí vết bỏng sai cách.
Bệnh nhi là H.Đ.D. (7 tuổi, ở Phú Thọ) bị bỏng do sơ ý để nước sôi đổ vào chân. Nghe lời người quen, bố mẹ cháu bé liền mua thuốc đỏ dạng dung dịch về bôi trực tiếp lên vết thương của cháu. Gia đình cũng không biết loại thuốc đỏ này là thuốc gì.
Sau 5 ngày bôi thuốc, cháu D. sốt cao 39°C, toàn bộ diện tích vết thương ở đùi và cẳng chân phồng rộp, chảy dịch vàng, mủ và xuất hiện mùi hôi khó chịu. Lúc này gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện.
Theo ThS.BS Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp - Trung tâm Sản nhi, thời điểm nhập viện, vết thương do bỏng của H.Đ.D. đã hoại tử khá nặng, diện tích tổn thương khoảng 16%.
Đặc biệt, tổn thương bỏng nằm ở khoeo chân phải - vị trí có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng gấp duỗi của gối nên nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới tình trạng co da, cứng khớp do sẹo, thậm chí mất khả năng đi lại.
Các bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhi bằng kháng sinh liều cao để khắc phục tình trạng nhiễm trùng, được bù dịch, cân bằng điện giải và thay băng cắt lọc vết thương, kết hợp với tập phục hồi chức năng nên dần ổn định trở lại.
Bác sĩ Lân khuyến cáo, khi bị bỏng, cần sơ cứu bằng cách rửa vùng da bị bỏng bằng nước sạch ở nhiệt độ thường và dùng khăn sạch thấm khô. Nếu vết bỏng bị tổn thương nặng hơn thì cần đi khám để được điều trị, tuyệt đối không sử dụng bất cứ loại thuốc nào bôi lên vết thương.