Bé trai 10 tháng tuổi hóc xương cá phải nhập viện

ANTD.VN -Cháu U. có biểu hiện khóc khan, khò khè, thở rít, người nhà cho rằng bé bị viêm phế quản nên đưa đi bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện trong khí quản của cháu bé có dị vật là xương cá.

Ngày 8-9, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sau mấy ngày nằm điều trị, cháu Ngô.N.U (10 tháng tuổi) trí xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được xuất viện về nhà.

Ba ngày trước, người nhà thấy cháu U. có biểu hiện khóc khan, khò khè, thở rít. Ban đầu gia đình cho rằng cháu bé bị viêm phế quản nhưng tình trạng ngày càng nặng nên đã đưa vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám.

Bé trai 10 tháng tuổi hóc xương cá phải nhập viện ảnh 1

Đoạn xương cá phát hiện trong khí quản của cháu U.

Tại bệnh viện, các bác sỹ ở khoa Tai Mũi Họng đã phát hiện cháu U. có dị vật ở khí quản. Bệnh nhi được phẫu thuật nội soi gắp dị vật ra ngoài. Đó là một đoạn xương cá dài 1cm.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng cháu U. nhanh chóng ổn định. Sau khi nằm điều trị mấy ngày, đến hôm nay  cháu bé đã được các bác sỹ cho ra viện để về nhà.