Bé sơ sinh chỉ nặng hơn 500g ở Anh

ANTD.VN - Macey Micklethwaite, sống tại thành phố Worcester, là một trong những bé sơ sinh nhỏ nhất ở Anh. Khi mới sinh ra, bé gái này chỉ lớn hơn bàn tay của người cha Rhys Micklethwaite chút ít.

Bé  Macey Micklethwaite lúc mới chào đời

Do mẹ Karen Dawkins  bị tai nạn xe máy nên Macey chào đời khi mới được 25 tuần và cô bé chỉ nặng 551g.

Lúc mới sinh ra, các bác sĩ cảnh báo rằng bé khó sống sót nổi. Nhưng giờ đây, Macey đã được 8 tháng tuổi và nặng 3,9kg.

Karen cho biết: “Con gái tôi bị một số bệnh và nhiễm trùng do sinh non. Một phần ruột của con bé đã phải cắt bỏ. Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe và trí não của bé đang phát triển tốt”.

Bé Macey đang phát triển rất tốt

Trong thời gian ở bệnh viện, Karen đã nhận được sự giúp đỡ từ  Cots for Tots – tổ chức từ thiện chuyên gây quỹ hỗ trợ trẻ sinh non. Để cảm ơn tổ chức này và giúp những đôi vợ chồng có trường hợp giống mình, Karen đang tham gia vào việc kêu gọi quyên góp cho tổ chức Cots for Tots.