Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ suối

ANTD.VN -Trên đường đi làm về, anh Hùng bất ngờ nhìn thấy một bé sơ sinh nằm bên bờ suối. Ngay sau đó, người đàn ông này đưa cháu bé về nhà sưởi ấm và báo với chính quyền địa phương.

Ngày 24-11, thông tin từ UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, một người đàn ông trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái mới sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ suối.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, anh Lương Văn Hùng trú bản Na Bón, xã Tiền Phong đi làm về thì nhìn thấy một bé sơ sinh nằm bên bờ suối. Anh Hùng đã đưa em bé này về nhà mình sưởi ấm và chăm sóc.

Hiện tại bé gái đang được tạm giao cho gia đình anh Hùng chăm sóc (ảnh minh họa)

Thời điểm được phát hiện, bé gái còn nguyên dây rốn, mới được sinh ra. Nhận được thông tin, UBND xã đã có mặt tại nhà anh Hùng để xác minh, lập biên bản và làm các thủ tục theo quy định pháp luật.

Hiện tại, bé gái đang được tạm thời giao cho gia đình anh Hùng chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đang thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người thân đến nhận lại bé gái.