Bé 19 tháng tuổi tử vong do uống phải nước sôi

ANTD.VN -Người mẹ lấy nước sôi vào bình chờ nguội để pha sữa cho con. Bé Đ. không biết đã vớ bình nước sôi uống dẫn đến bị bỏng nặng.

Chiều ngày 21-5, UBND xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng khiến một bé trai 19 tháng tuổi tử vong. 

Người nhà tổ chức lễ mai táng cho bé Đ.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 19-5, khi người mẹ đổ nước sôi vào bình chờ nguội để pha sữa cho con thì bé N.V.Đ (19 tháng tuổi) chạy đến vớ bình nước uống. Do nước còn quá nóng nên bé Đ. bị bỏng vùng khoang miệng, thực quản, lưỡi và cả dạ dày.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé Đ. đến bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam để cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bỏng quá nặng nên 2h sau, cháu bé đã tử vong.