Bé 19 tháng tuổi bị ong nhà đốt nhập viện

ANTD.VN -Ở nhà với chị khi bố mẹ đi làm, cháu Sáng đã nghịch phá tổ ong nên bị ong đốt. Sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe của cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 4-4, thông tin từ các bác sỹ ở Khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hiện tại sức khỏe của bệnh nhi Nguyễn Văn Thông Sáng (19 tháng tuổi) quê ở huyện Nam Đàn đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, cháu Sáng được gia đình đưa vào bệnh viện ngày 1-4 trong tình tạng nguy kịch, phù toàn thân, suy gan nặng, máu bị rối loạn và có rất nhiều vết ong đốt từ đầu đến chân.

Bé 19 tháng tuổi bị ong nhà đốt nhập viện ảnh 1

Cháu Sáng đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện

Ngay sau đó, các bác sỹ đã tiến hành lọc máu và mất hơn 1h để gắp các nọc ong trên người cháu Sáng. Sau 3 ngày điều trị, hiện sức khỏe của cháu Sáng đang tiến triển tốt.

Gia đình cháu bé cho biết, trong vườn nhà có nuôi nhiều tổ ong lấy mật. Sáng 1-4, cháu Sáng ở nhà với chị và đã chọc phá tổ khiến đàn ong tấn công liên tục vào người.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu.