Bất ngờ vì trạm ép rác nằm sát khu dân cư

ANTD.VN - Cả trăm hộ dân thuộc tổ dân phố số 1, phường Bồ Đề, quận Long Biên vô cùng bất ngờ khi hay tin 1 trạm ép rác được xây dựng và sẽ đi vào hoạt động ở ngay sát nách khu vực sinh sống của mình...

Cả xóm bất ngờ

Bắt đầu được xây dựng và lắp đặt từ tháng 8-2017, thế nhưng chỉ đến khi trạm ép rác đi vào hoạt động thì các hộ dân của tổ dân phố số 1 mới phát hiện ra. Đầu tiên là những âm thanh chát chúa của hệ thống máy ép, tiếp đến là những tiếng rầm rầm của các thùng ben hạng nặng mỗi khi được hạ tải để đưa rác vào dây chuyền.

Trạm ép rác mới được xây dựng

Tiếp đến là mùi xú uế nồng nặc và cuối cùng, khi hàng đàn muỗi không biết từ đâu kéo đến tấn công vào các gia đình thì gần như không một cư dân nào ở đây có thể chịu nổi nữa.

Ông Đặng Xuân Thức - Tổ trưởng tổ dân phố số 1 cho biết: “Khu dân cư chúng tôi vốn nằm giáp với bãi tập kết xe chở rác của 4 xí nghiệp môi trường đô thị quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Hàng ngày, sau khi vận chuyển rác trên toàn thành phố đi xử lý thì các phương tiện này đều kéo về đây đỗ. Công bằng mà nói, dù có ô nhiễm một chút, nhưng người dân vẫn chấp nhận được. Thế nhưng mới đây khi họ xây thêm một trạm ép rác ở khu đất này thì cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn.

Các xe chở rác thay vì về đây bằng xe không thì nay xe nào cũng đầy lặc lè. Số rác đó được hạ xuống, đưa vào trạm ép lại thành khối lớn rồi sang tải qua các xe hạng nặng và từ đó mới đưa đi xử lý. Như vậy, nơi này từ bãi tập kết xe ban đầu đã biến thành một trạm trung chuyển rác thải của toàn thành phố. Đây chính là nguồn cơn dẫn đễn sự ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân”.

Ông Đặng Xuân Thức - Tổ trưởng tổ dân phố số 1 phản ánh về dòng nước thải ô nhiễm từ trạm ép rác chảy ra con mương sát khu dân cư

Tổ dân phố số 1 được chia thành 4 liên gia, trong đó liên gia 4 là bị ảnh hưởng nặng nhất do nằm sát trạm ép rác. Bà Nguyễn Thị Mai ở số 20 ngách 199/9 phố Phú Viên (thuộc liên gia 4) nói: “Trạm ép rác đó tạo ra những tiếng ồn kinh khủng. Oái oăm nhất là nó chỉ hoạt động từ 21h đến 2h sáng của ngày hôm sau.

Đặc thù của ngành vệ sinh môi trường là làm việc về đêm, trong khi đó đây lại là khoảng thời gian mà chúng tôi cần sự yên tĩnh để ngủ. Từ khi trạm đi vào vận hành thì gần như đêm nào vợ chồng chúng tôi cũng thức trắng. Những gia đình nào toàn người lớn thì còn đỡ, chứ như nhà tôi có cả cháu nhỏ thì khổ sở vô cùng”.

Hàng xóm của bà Mai là ông Lê Văn Thiện cũng bức xúc không kém: “Từ khi trạm này hoạt động, không hiểu chuột, muỗi ở đâu ra mà nhiều như vãi trấu. Tôi nói không ngoa, nếu ai chẳng may há miệng ra ngáp kiểu gì cũng sẽ có vài con muỗi lọt vào miệng.

Chưa hết, vào những hôm có gió thì mùi hôi thối từ trạm rác đưa sang khiến các gia đình dù có đóng chặt cửa cũng không trốn được. Liên gia 4 chúng tôi chỉ cách trạm ép rác có vài chục mét nên bên đó có “giữ gìn” đến mấy thì vẫn ảnh hưởng đến khu dân cư”.

Tạm dừng hoạt động

Lo ngại vấn đề vệ sinh, môi trường sẽ có tác động xấu đến sức khỏe của mình, các hộ dân Tổ dân phố số1 đã đồng loạt gửi kiến nghị ra chính quyền địa phương yêu cầu can thiệp để tháo dỡ trạm ép rác nói trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trọng Hảo - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết: “Trạm ép rác này được xây dựng trên phần diện tích đất của Xí nghiệp môi trường đô thị số 2 theo đề xuất thí điểm xây dựng điểm chuyển tải rác sinh hoạt tại khu vực bãi Lâm Du của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Tuy nhiên, đây chỉ là xây dựng thí điểm và vừa qua trạm mới đưa vào thử tải chứ chưa hề hoạt động chính thức. Sau đó, UBND phường nhận được phản ánh của người dân nên đã tổ chức 2 cuộc họp với sự có mặt của đại diện Urenco cũng như tổ dân phố để tìm biện pháp tháo gỡ”.

Trong khi đó, đại diện của Urenco cho hay: “Việc xây dựng trạm ép rác thuộc nội dung Đề án đổi mới công nghệ, VSMT theo hướng cơ giới hóa trên địa bàn các quận nội thành do Urenco thực hiện. Trong quá trình lắp đặt thí điểm, Urenco đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng, UBND quận Long Biên, UBND phường Bồ Đề.

Ngay từ tháng 7-2017 công ty đã gửi UBND quận hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường dự án lắp đặt thí điểm trạm chuyển tải tạm rác sinh hoạt tại bãi đỗ xe chuyên dùng và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ tại bãi Lâm Du.

Đến thời điểm hiện tại, việc lắp đặt đã hoàn tất. Liên quan đến việc thiết bị phát ra tiếng ổn, công ty sẽ có biện pháp khắc phục. Về mùi gây ảnh hưởng đến các hộ dân, công ty sẽ chủ động phun khử mùi và hút khí qua hệ thống thiết bị lọc trước khi xả ra môi trường, đảm bảo không có mùi phát sinh ra ngoài trạm. Các khu vực mương thoát nước xung quanh cũng sẽ được thường xuyên khai thông, nạo vét”.

Tuy nhiên, những biện pháp nói trên của Urenco có lẽ vẫn chưa thuyết phục được các hộ dân. Chính vì vậy, theo UBND phường Bồ Đề thì hiện tại trạm ép rác nói trên đang được yêu cầu tạm dừng hoạt động.