Bất ngờ những chàng trai "vàng" Olympic lựa chọn đại học trong nước

ANTD.VN - Chiều 27-7, PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội  thông tin, các thí sinh giành giải trong cuộc thi Olympic quốc tế 2017 đã xác nhận nhập học vào trường năm học 2017-2018.

PGS.TS Trần Văn Tớp cho biết, 4 thí sinh đoạt huy chương Vàng và 1 thí sinh huy chương Bạc gồm 3 học sinh đạt huy chương Vàng quốc tế môn Vật lý, 1 học sinh đạt huy chương Vàng quốc tế môn Toán  và 1 học sinh đoạt huy chương Bạc quốc tế môn Vật lý đã chính thức xác nhận nhập học ĐH Bách khoa Hà Nội.

Sau thành tích trên trường quốc tế, các chàng trai "vàng" lựa chọn đại học trong nước 

Đó là các em Em Nguyễn Cảnh Hoàng (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành huy chương Vàng môn Toán, Đinh Anh Dũng (chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Tạ Bá Dũng (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội),Trần Hữu Bình Minh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đều giành huy chương Vàng môn Vật lý và Phan Tuấn Linh (Tru THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đạt huy chương Bạc môn Vật lý.

Riêng học sinh Hoàng Hữu Quốc Huy (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), người giành huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2017 với số điểm cao nhất kỳ thi cho biết trước mắt em quyết định sẽ theo học ngành Khoa học máy tính củaTrường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM).

Được biết, trong số 15 học sinh đoạt Huy chương Vàng và Bạc các cuộc thi Olympic Toán, Hóa, Lý năm nay, nhiều học sinh đã chọn các ngành khoa học ứng dụng thay vì chỉ tập trung học tập, nghiên cứu khoa học cơ bản như các năm trước.