Bất ngờ cấm gửi xe ở Văn Miếu, du khách không biết để ở đâu

ANTD.VN - Ngày 30-11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đột ngột ra thông báo, tạm dừng mọi  hoạt động trông giữ xe cho khách tham quan tại vườn Giám. Việc này khiến cho nhiều du khách khá bất ngờ vì nếu không gửi xe ở đó, thì gửi ở đâu?

Bất ngờ cấm gửi xe ở Văn Miếu, du khách không biết để ở đâu ảnh 1Khu vực trông xe tại vườn Giám đã bắt đầu không nhận xe vào sáng 30-11. Ảnh: LAM THANH

Sự việc bắt đầu từ văn bản số 1653/UBND-QLĐT của UBND quận Đống Đa gửi Sở VH-TT Hà Nội, Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận và UBND phường Quốc Tử Giám về việc xử lý, giải tỏa điểm trông giữ phương tiện giao thông không phép trong khuôn viên vườn hoa Giám, thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo nội dung của công văn thì sau khi có phản ánh của một tờ báo điện tử, UBND quận Đống Đa đã giao các đơn vị chức năng phối hợp với UBND phường Quốc Tử Giám kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính hành vi trông giữ phương tiện giao thông không phép trong khuôn viên vườn hoa Giám đối với Trung tâm VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đồng thời yêu cầu Trung tâm dừng hoạt động trông giữ phương tiện giao thông, chỉ tiếp tục hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho cấp phép.

Bên cạnh việc giao UBND phường Quốc Tử Giám có biện pháp duy trì không để tái vi phạm việc trông giữ xe ở đây, văn bản số 1653 cũng giao Đội Thanh tra giao thông vận tải quận giải tỏa điểm trông giữ phương tiện không phép này…

Sự việc kể trên diễn ra nhanh chóng khiến du khách đến tham quan Văn Miếu “không kịp trở tay”. Sáng 1-12, theo quan sát của phóng viên Báo ANTĐ, nhiều du khách đã phải quay về vì xung quanh di tích Văn Miếu không có nơi nào đủ rộng để có thể gửi xe. Nhà để xe của bệnh viện Xanh Pôn gần đó cũng luôn quá tải và bãi đỗ xe trong sân Bảo tàng Mỹ thuật phía sau cũng không đủ rộng.

Trao đổi cùng phóng viên, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, bản thân ông cũng chưa biết hướng dẫn du khách tham quan Văn Miếu gửi xe ở đâu vì bấy lâu nay, phần phía ngoài của vườn Giám vẫn được dùng làm nơi trông giữ xe cho du khách. Giải thích thêm về việc giải tỏa bãi trông giữ xe, ông Kiêu cho biết, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là di tích quốc gia đặc biệt, và diện tích đang dùng để trông giữ xe ở vườn Giám được xem là “vùng lõi” di tích. Thế nhưng, dù hoạt động từ hàng chục năm nay nhưng việc trông giữ xe chưa từng xâm hại di tích, cũng như chưa từng là “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Vì không có chỗ gửi xe, lượng khách đến Văn Miếu giảm mạnh trong 2 ngày nay.

Trong văn bản của UBND quận Đống Đa gửi Sở VH-TT Hà Nội, ngoài yêu cầu “giải tỏa điểm trông giữ xe trái phép”, văn bản này không có đề xuất, yêu cầu hay hướng dẫn các đơn vị chức năng bố trí sắp xếp một địa điểm đỗ xe nào hợp lý gần đó, tạo điều kiện cho du khách tham quan, nhằm phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt cũng như phát triển du lịch của Thủ đô.

Hiện tại, Sở VH-TT Hà Nội đã có văn bản báo cáo sự việc tới UBND Thành phố Hà Nội xin phép được sử dụng tạm thời bãi đỗ xe tại vườn Giám trong khi chờ hoàn thiện quy hoạch tổng thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, Sở VH-TT Hà Nội cũng đã có báo cáo gửi Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH-TT&DL. Chiều 1-12, Cục Di sản đã có ý kiến chính thức trong đó đồng ý với đề xuất của Sở VH-TT Hà Nội, được sử dụng tạm thời một phần nhỏ của vườn Giám làm bãi đỗ xe cho tới khi hoàn thiện Quy hoạch tổng thể di tích Quốc gia đặc biệt này.

Chưa xong quy hoạch, chưa thể cấm đỗ xe ở vườn Giám

Tháng 4-2017, Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Theo đó, có 9 vấn đề được nêu ra trong việc nghiên cứu quy hoạch di tích này là: Phát triển các hoạt động văn hóa, dịch vụ phục vụ cho du khách tại khu vực nội tự, vườn Giám và hồ Văn; Khảo sát đánh giá quy hoạch hệ thống biển chỉ dẫn và tham quan trong khu vực Văn Miếu; Kết nối với các điểm như Bảo tàng Mỹ thuật, Hoàng thành Thăng Long và làng khoa bảng Đông Ngạc…; Quy hoạch giao thông và bãi đỗ xe; Nghiên cứu khảo sát bảo tồn các hạng mục trong di tích có dấu hiệu xuống cấp…

Một trong những vấn đề được xem là đặc biệt quan trọng khi bắt tay vào xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám chính là quy hoạch giao thông và xây dựng các bãi đỗ xe. Bởi lẽ, Văn Miếu chưa có điểm đỗ riêng, phải sử dụng một phần diện tích của vườn Giám làm bãi đỗ xe, gây ảnh hưởng nhất định tới di tích.

Hiện tại Sở VH-TT Hà Nội đã xây dựng xong Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đang xin ý kiến đóng góp của các ban ngành. Dự kiến trong tuần tới sẽ báo cáo UBND Thành phố. 

Sau khi được UBND thành phố Hà Nội thông qua sẽ tiếp tục các bước như xin thẩm định của Bộ VH-TT&DL, trình Chính phủ phê duyệt trước khi bắt tay vào lập Quy hoạch chi tiết và triển khai dự án theo quy hoạch.