Bắt giữ người phụ nữ đầu độc chết con gái 2 tháng tuổi

ANTD.VN - Một phụ nữ ở Tokyo (Nhật Bản) đã bị bắt giữ do tình nghi đầu độc chết con gái 2 tháng tuổi bằng thuốc huyết áp và các loại thuốc khác. 

Nghi phạm Sachika Tabata

Sở cảnh sát thành phố Tokyo ngày 4-7 cho hay, nghi phạm Sachika Tabata, 23 tuổi, sống ở khu vực Meguro, Tokyo, bị nghi đầu độc chết con gái Shion bằng amlodipine - thành phần có trong thuốc huyết áp và metformin - một loại thuốc dùng để điều trị bệnh tiểu đường, vào ngày 29-12-2016. 

Cơ quan điều tra cho rằng, thuốc này đã được trộn với sữa của bé Shion. Tuy nhiên, Tabata khẳng định “không thêm bất cứ thuốc gì vào bình sữa của con gái”.

Các cuộc khám nghiệm pháp y sau đó kết luận rằng, các loại thuốc này đã khiến bé gái 2 tháng tuổi tử vong. Những thành phần thuốc trùng với đơn thuốc của mẹ bé.

Sau quá trình thẩm vấn, cảnh sát xác định, chính Sachika Tabata đã trộn thuốc vào trong bình sữa của con gái.