Bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép tại Ba Vì

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-CAHN-PV01 ngày 02/5/2019 của CATP Hà Nội và Kế hoạch số 119/KH-CABV ngày 03/5/2019 của Công an huyện (CAH) Ba Vì  về việc mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi ven sông trên địa bàn, các lực lượng CAH Ba Vì đã chủ động nắm tình hình địa bàn, kiên quyết đấu tranh với vi phạm hoạt động khai thác cát trái phép.

Bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép tại Ba Vì ảnh 1

Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng CAH Ba Vì bắt giữ nhiều đối tượng và tàu khai thác cát trái phép

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng CAH Ba Vì cho biết, sau thời gian bị các lực lượng chức năng đẩy đuổi, quây bắt, hoạt động khai thác cát trái phép chuyển hướng chủ yếu diễn ra từ... sau nửa đêm. Thời điểm này các đối tượng vừa dễ tránh sự chú ý, phát hiện của lực lượng chức năng, vừa có thể tẩu thoát khi bị đuổi bắt.

Điển hình của sự đối phó toan tính này là chiếc tàu in số kiểm soát: VR06012842, hút cát trái phép tại lòng sông Hồng thuộc xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, khu vực giáp ranh với phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm bị phát hiện lúc 0h30 ngày 20-8; khi nhận thấy bị lực lượng Công an áp sát, các đối tượng trên phương tiện đã cắt neo và tăng tốc bỏ chạy sang neo đậu tại vị trí bờ sông Hồng thuộc phường Bến Gót, TP Việt Trì. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn kiên quyết kiểm tra, bắt giữ phương tiện tàu sông nói trên.

Qua kiểm tra, trên tàu có 3 người gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1966), Nguyễn Văn Dũng (SN 1992) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1992), cùng trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Phương tiện lắp đặt 2 hệ thống đầu nổ, ống hút công suất lớn sử dụng để khai thác cát trái phép; trong khoang chứa tàu có khoảng 50m3 cát đen mới khai thác được. 

Trước đó, hồi 3h50 ngày 23-5-2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy - CAH Ba Vì phối hợp với Công an xã Cam Thượng phát hiện 1 phương tiện tàu sông không in số đăng ký, đăng kiểm đang hoạt động khai thác cát trái phép thuộc địa phận xã Cam Thượng. Vừa khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, chiếc tàu quay đầu chạy về phía bờ sông Hồng thuộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Không để chủ tàu và các đối tượng vi phạm chạy thoát, lực lượng chức năng đã truy đuổi, dừng tàu và xác định 4 người đang có mặt, gồm: Lê Quang Vinh (SN 1983, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, là chủ phương tiện); Nguyễn Văn Tiến (SN 1991), Đỗ Thị Duyên (SN 1994) cùng trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, và Bàn Càn Nhì (SN 1994, trú tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình làm việc, 4 người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ pháp lý gì liên quan đến hoạt động khai thác cát. Trên phương tiện có gắn 2 hệ thống đầu nổ, ống hút, sên, vòi để hoạt động khai thác cát, cùng hơn 152 m3 cát đen đã khai thác trái phép. 

Nhiều tàu khai thác cát trái phép có công suất lớn và gắn đầu hút, sên, vòi khủng

Trung tá Đỗ Văn Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý cho biết, công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm trong khai thác cát trái phép hiện nay, nếu thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng, các địa bàn, sẽ khó đạt hiệu quả triệt để. Từ trung tuần tháng 8 đến nay, qua công tác nắm tình hình, trinh sát địa bàn, CAH Ba Vì phát hiện tại khu vực sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa xã Tản Hồng,  huyện Ba Vì và phường Bến Gót, Bạch Hạc (TP. Việt Trì, Phú Thọ) có một nhóm khoảng 3-4 phương tiện do đối tượng người tỉnh ngoài lén lút hoạt động khai thác cát trái phép vào ban đêm.

Nhóm này sử dụng tàu khai thác công suất lớn, thời gian hút cát chỉ khoảng 30 đến 45 phút, đồng thời tổ chức mạng lưới cảnh giới dày đặc, chính vì vậy gây khó khăn cho việc tổ chức kiểm tra, bắt giữ. Chưa kể đa số tình huống khi bị quây bắt, số phương tiện này thường "dạt" sang địa giới tỉnh Phú Thọ, khiến công tác xử lý nếu thiếu sự phối hợp của chính quyền, lực lượng chức năng cơ sở, sẽ rất khó khăn.