Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn nửa tấn pháo nổ

ANTD.VN - Sau nhiều lần "đánh quả" trót lọt, các đối tượng đi xe ô tô từ Bắc Giang lên biên giới Lạng Sơn mua hơn nửa tấn pháo nổ do Trung Quốc sản xuất về bán kiếm lời thì bị công an Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Ngày 6-9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Dương (SN 1989, trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, khoảng 4h ngày 5-9, tại địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dương đang vận chuyển 596 kg pháo.

Bước đầu, Dương khai nhận khoảng 20h ngày 4-9, anh ta cùng Nguyễn Tiến Trịnh (SN 1990, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và một nam thanh niên tên Thảo điều khiển xe ô tô BKS: 98C-057.98 lên Lạng Sơn để mua bán pháo.

Đến khu vực biên giới thuộc huyện Văn Lãng, nhóm Dương mua và thuê người vận chuyển từ Trung Quốc về 21 thùng pháo. Rạng sáng 5-9, khi đang vận chuyển số pháo trên về xuôi, Dương bị bắt giữ; hai đối tượng Trịnh và Thảo trốn thoát.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Dương khai nhận đã cùng đồng bọn buôn bán trót lọt 8 lần với khoảng hơn 2 tấn pháo nổ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.