Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, Bắc bộ nắng nóng trở lại

ANTD.VN -Chiều nay 2/9, nắng nóng bao trùm một số nơi Bắc bộ và ven biển Trung bộ với nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 35-36 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai 3/9 nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Ở Bắc bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12h-16h. Trong đó, khu vực Hà Nội, tời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12h-16h.

Nắng nóng đã quay trở lại Bắc bộ từ chiều nay 2/9

Trong khi nắng nóng quay trở lại Bắc bộ thì bão số 8 bất ngờ đổi hướng, di chuyển rất chậm trên Biển Đông. Vào 13h hôm nay 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. 

Trong ngày hôm nay, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. Đến 13h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 

Trong khoảng 1-2 ngày tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đáng nói, hoàn lưu bão số 8 nhiều khả năng không gây ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ của Việt Nam như cơn bão số 6 và số 7 vừa qua.