Bão Phanfone giật cấp 14 sắp đi vào Biển Đông, Bắc bộ trở rét từ chiều mai

ANTD.VN - Khoảng tối nay, 25/12, bão Phanfone giật cấp 14 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm nay. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào đầu giờ chiều nay, 25/12, bão Phanfone đang ở khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. 

Trong đêm nay và sáng mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Khoảng tối nay, bão Phanfone sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm 2019. Đáng nói, khi đi vào Biển Đông, cường độ của bão số 8 vẫn hoạt động rất mạnh, giật cấp 14 dù gặp đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Tuy nhiên, theo dự báo xa, nhiều khả năng bão Phanfone không đổ bộ vào đất liền nước ta.

Tối nay, 25/12, bão Phanfone giật cấp 14 đi vào Biển Đông

Vào 13h chiều mai, 26/12, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 420km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Trong khi đó, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam nước ta. Khoảng sáng mai, 26/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở Bắc bộ có mưa; từ chiều tối mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm mai trời trở rét.