Bão Pabuk có thể ảnh hưởng tới 400.000 lao động

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, bão số 1 rất nguy hiểm vì là bão trái vụ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương lên tới 400.000 lao động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 13h chiều nay, 2/1, vị trí tâm bão số 1 (bão Pabuk) ở vào khoảng 6,1 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam bộ khoảng 430km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong chiều và đêm nay, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1h ngày 3/1, vị trí tâm bão Pabuk ở 6,9 độ Vĩ Bắc; 104,4 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 200 km về phía Nam, cách Côn Đảo khoảng 300km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 1 Pabuk đang tiến sát khu vực Nam bộ

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc.

Nhận định chung về bão số 1, ông Hoàng Đức Cường- Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình 15km/h. Đi xuống phía Nam cách mũi Cà Mau khoảng 200km. Khu vực từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau( Côn Đảo) giật cấp 6, giật 7-8.

Khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang từ ngày 2-3/1 có mưa lớn trái mùa lượng, với lượng mưa trung bình phổ biến từ  70-150mm. Các tỉnh Trung bộ từ Đà Nẵng-Khánh Hòa từ 2-4/1 có mưa to 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhìn nhận, phải xác định bão số 1 là nguy hiểm, trái vụ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng 400.000 lao động (từ Khánh Hòa đến Kiên Giang và đặc biệt gần 3.000 tàu trong phạm vi nguy hiểm của bão).

Hiện nay, 5 tỉnh ven biển đã cấm biển, còn lại căn cứ vào tình hình thực tế để cấm biển. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, thủy sản, địa phương thông báo để không có tàu trong vùng nguy hiểm...

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông báo cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long phòng tố lốc...