Bạo lực gia đình và ngoại tình - nguyên nhân bùng nổ tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc

ANTD.VN - Tòa án Nhân dân Bắc Kinh số 2 cho biết, 93% các vụ ly dị trong năm qua liên quan đến bạo lực gia đình hoặc các vụ ngoại tình.

Bạo lực gia đình và ngoại tình - nguyên nhân bùng nổ tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc ảnh 11,85 triệu cặp vợ chồng đăng ký ly hôn trong 6 tháng đầu năm 2017 tại Trung Quốc

Những gánh nặng được trút bỏ

Khi Zhou Ying ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm vào năm ngoái, cô cảm thấy như trút được một gánh nặng. Người phụ nữ 38 tuổi không chỉ được quyền nuôi con trai 8 tuổi, sở hữu căn hộ của gia đình và được chia một phần đáng kể trong số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được, mà còn không phải đối mặt với những tranh cãi liên tục trong cuộc sống gia đình.

Không có nhiều giây phút lãng mạn giữa Zhou và chồng cô, và cuối cùng mối quan hệ này đã trở nên quá mệt mỏi đối với cả hai người. Zhou cho biết: “Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và nó sẽ luôn để lại vết thương lòng khi mối quan hệ này kết thúc bằng ly dị, nhưng tôi nghĩ nó ít đau đớn hơn là chúng tôi ghét nhau và để cho con trai sống trong một môi trường thù địch. Về mặt tài chính, tôi có khả năng kiếm đủ tiền nuôi sống hai mẹ con. Chất lượng cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng”.

Không giống như các thế hệ đi trước có thể chung sống với nhau dù cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, ly dị không còn là điều cấm kỵ trong xã hội Trung Quốc. Các cặp vợ chồng có thể đăng ký ly hôn với cơ quan dân sự, tự dàn xếp đường ai nấy đi, hoặc có thể giải quyết ly hôn thông qua tòa án, nơi có thể phân định quyền nuôi con và chia tài sản chung giữa hai người. 

1,85 triệu cặp ly hôn trong 6 tháng

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 1,85 triệu cặp vợ chồng đăng ký ly hôn với cơ quan dân sự, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba thập kỷ trước, vào năm 1986, có 460.000 cặp vợ chồng đăng ký ly hôn với cơ quan dân sự, nhưng đến năm 2016, con số hàng năm đã tăng lên 4,15 triệu cặp. Độ tuổi trung bình kết hôn ở Trung Quốc là 26 tuổi, theo cuộc điều tra năm 2015 của Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc. Nhiều chuyên gia và các luật sư cho rằng, tỷ lệ ly hôn cao là do sự kỳ vọng cao hơn về người bạn đời và sự độc lập tài chính ngày càng tăng, đặc biệt là ở phụ nữ. Nhưng số liệu thống kê cho thấy một sự thật phũ phàng hơn: bạo lực gia đình và ngoại tình là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn ở Trung Quốc.

“Hầu hết trong số 1.200 yêu cầu tư vấn pháp lý mà công ty nhận được kể từ khi thành lập liên quan đến bạo lực gia đình và ngoại tình”.

Ông Lu Xiaoquan (Giám đốc Công ty Luật Qianqian ở Bắc Kinh, Trung Quốc) 

Tòa án Nhân dân Bắc Kinh số 2 cho biết, 93% các vụ ly dị trong năm qua liên quan đến bạo lực gia đình hoặc các vụ ngoại tình. Một cuộc khảo sát của Jiayuan, nhà cung cấp dịch vụ và trang web hẹn hò, hồi tháng 4 cho thấy, 18% các thành viên nữ ly dị là do bạo lực gia đình. 38% phụ nữ ly dị nói rằng họ ly dị vì chồng lừa dối họ. 41% thành viên ly dị chấm dứt hôn nhân của họ trong 5 năm đầu tiên chung sống. 

Ruby Xu, nhân viên y tế 32 tuổi ở Bắc Kinh, người đang trong quá trình giải quyết ly hôn, nói rằng cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không lối thoát. Cô liên tục bị chồng có những lời lẽ xúc phạm. Mang thai ngay sau khi hai người kết hôn nhưng cô bị bỏ lại một mình trong bệnh viện trong vài tuần khi cô bị biến chứng sau sinh, đe dọa đến tính mạng của đứa trẻ. Không chỉ bị mắng chửi, Xu còn bị chồng đánh đập thậm tệ. Cô đã cố gắng chịu đựng vì con, nhưng cuối cùng quyết định ly dị sau khi bị chồng đánh đến có vết sẹo ở đầu. Cô bị đuổi ra khỏi nhà và bị ngăn cấm không được gặp con. Hiện cô đang chờ phán quyết của tòa án về vụ ly hôn với hy vọng sẽ giành được quyền nuôi con.