Báo động tai nạn đuối nước ở trẻ

ANTD.VN - Những ngày vừa qua, nhiều vụ tử vong do đuối nước liên tiếp xảy ra khiến ai cũng xót xa, gây bao đau xót cho các gia đình. Đuối nước là một trong những tai nạn gây tử vong nhiều nhất ở nước ta, sau tai nạn giao thông. Mặc dù hồi chuông cảnh báo liên tục được gióng lên nhưng tình trạng tử vong do đuối nước vẫn không ngừng lại.

Tai nạn đuối nước: Những nỗi đau của nhiều gia đình

Những tai nạn đuối nước thương tâm không chỉ gióng lên những hồi chuông báo động mà nó còn trở thành nỗi ám ảnh đối với phụ huynh, các cơ quan chức năng khi thời điểm mùa hè đang tới gần.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm thi thể các em trong vụ đuối nước tại Khánh Hòa

Theo Thanh niên, một vụ đuối nước thương tâm vừa mới xảy ra vào ngày 20-5-2019. Theo đó, vào chiều 20-5, một nhóm học sinh gồm 1 nam, 3 nữ (đều học tại Trường THCS Tô Hiến Thành, xã Ninh Sim, TX. Ninh Hòa) rủ nhau xuống tắm tại một con sông ở địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em không may bị trượt chân xuống một hố sâu và bị nước nhấn chìm. Tối cùng ngày, 4 nạn nhân chết đuối đã được tìm thấy và được đưa về an táng.

Trước đó, vào chiều tối 19-5, tại bãi tắm đá Ông Địa, thuộc phường Phú Hài (TP Phan Thiết, Bình Thuận) một vụ đuối nước khiến 2 học sinh chết và nhiều em khác được cứu kịp thời. Theo Tuổi trẻ đưa tin, các nạn nhân thiệt mạng là em Đoàn Công Thành, Trần Văn Đẩu - cùng là học sinh lớp 9 Trường THCS Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Theo đó, nhóm 5 em học sinh đã rủ nhau ra bãi tắm Ông Địa tắm. Được ít phút sau khi bơi, các em chới với giữa dòng nước và có dấu hiệu bị đuối nước. Với sự ứng cứu của đội cứu hộ, 3 em học sinh được cứu đưa vào bờ, còn 2 em Thành và Đẩu bị mấy tích và được tìm thấy 10 phút sau đó. Tuy nhiên, 2 em đã không qua khỏi.

Gia Lai vẫn chưa khỏi bàng hoàng với sự việc 3 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai) tử vong do đuối nước. Theo Tiền Phong đưa tin, vụ việc này xảy ra vào ngày 14-4 khiến gia đình và mọi người vô cùng xót xa. Hiện trường vẫn còn dép, mũ và cần câu của các em để lại.

Theo nhận định của người dân tại thời điểm đó, 3 học sinh này vào hồ cá gia đình của một trong ba em để câu cá. Do thời tiết nắng nóng, 3 em đã rủ nhau tắm nhưng vì không biết bơi nên đã xảy ra tai nạn trên. Đau lòng hơn, cả 3 em đều ở độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi.

Hiện trường vẫn còn mũ, dép và cần câu cá của 3 em học sinh tử vong do đuối nước tại Gia Lai

Còn tại Vĩnh Lộc-Thanh Hóa, rủ nhau ra sông Mã tắm, 4 học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm vào ngày 6-5. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, nhóm học sinh khoảng 10 em rủ nhau ra sông Mã, đoạn chảy qua thôn Vực (xã Vĩnh Ninh) tắm mát vì trời nắng nóng. Trong quá trình tắm, 4 học sinh đều học lớp 7B, đã bị nước cuốn vào vòng xoáy, sau đó bị nhấn chìm.

Ngay đầu năm 2019, cả xã hội không khỏi xót thương cho 6 em học sinh Quảng Nam tử vong do đuối nước. Điều đáng buồn hơn cả, các em không tham gia tắm biển mà chỉ đứng trên bờ để chụp ảnh nhưng bị sóng đánh nên không kịp chạy. Theo Dân trí, ngày 8-2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi), một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại bãi biển Bình Minh (xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) khiến 6 em học sinh tử vong.

Theo đó, 9 em học sinh khoảng từ 14-15 tuổi đi dọc bờ biển rồi dừng lại chụp ảnh. Khi một học sinh đang đứng trên bờ chụp, 8 em khác đứng sát bờ biển cầm tay nhau tạo dáng thì cơn sóng lớn từ ngoài biển ập đến cuốn phăng cả 8 em. Dù người dân đã nỗ lực nhưng các em đã tử vong trong vụ tai nạn.

Bờ biển nơi xảy ra tai nạn thương tâm khiến 6 em học sinh chết đuối ở Quảng Nam

Nguyên nhân xảy ra những vụ đuối nước đau lòng

Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra không chỉ khiến xã hội bàng hoàng mà còn là nỗi lo sợ của rất nhiều gia đình. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn đuối nước thương tâm liên tiếp trong thời gian qua là việc các em không biết bơi. Hiện nay, nhiều học sinh không biết bơi, chưa được trang bị các kĩ năng mềm, kĩ năng sống khi gặp nguy hiểm. Đây là nguyên nhân khiến các em không thể ứng phó khi xảy ra sự cố.

Những ngày nghỉ hè đang tới gần, nguy cơ xảy ra các vụ đuối nước là rất cao. Trong khi đó, các em học sinh, độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi hay rủ nhau tắm sông, hồ, ao , mương, kênh. Đây là đối tượng rất dễ gặp nạn. Do đó, phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình và những nơi nguy hiểm cần được cắm biển báo cảnh báo người dân. Cùng với đó, các thầy cô cần nhắc nhở học sinh không đi tắm sông, hồ khi không có người lớn.

Ngoài việc ngăn ngừa trẻ tắm sông, hồ, ao, kênh rạch, người lớn cần trang bị cho trẻ những kĩ năng mềm, kĩ năng sống cần thiết, những bước sơ cứu cần thiết khi xảy ra sự cố.

Các bước sơ cứu khi xảy ra đuối nước ở trẻ

Một, nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.

Hai, đặt trẻ nằm chỗ khô ráo, thoáng khí.

Ba, nếu trẻ bất tỉnh hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực của trẻ, từ đó có những biện pháp sơ cứu cần thiết như: hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…

Bốn, lau khô người, thay quần áo và ủ ấm trẻ

Năm, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Trên đường đi, người nhà cần chú ý theo dõi hô hấp, tuần hoàn của trẻ.