Bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ trong nhà quản trang

ANTD.VN - Ngày 11-6, CAH Phúc Thọ, Hà Nội cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 14h45 ngày 10-6. Sau 5 ngày không thấy ông Kiều Trọng N. (SN 1963, ở xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ) về nhà, bà L.T.D., vợ ông N. đã đi khắp nơi tìm kiếm.

Khi bà D. cùng người dân trong xã ra nhà quản trang, cũng là nơi ông N. thường ở lại thì phát hiện cửa khóa phía trong, gọi không thấy ai trả lời. Lúc này, bà D. đã nhờ người dân phá cửa giúp. Cánh cửa phòng quản trang vừa mở, thì cũng là lúc bà D. cùng nhiều người dân hốt hoảng phát hiện ông N. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã  Sen Chiểu và CAH Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, ông N. vốn là quản trang của nghĩa trang nơi xảy ra vụ ông N. treo cổ tự tử.