Bàng hoàng 8 học sinh tử vong do tắm trên sông Đà

ANTD.VN -Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tìm thấy 8 thi thể đều là học sinh trường tiểu học và trung học sở sở Hữu Nghị, bị tử vong do đuối nước trên sông Đà vào chiều nay 21-3.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 15h ngày 21-3, tại bến sông Đà thuộc phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

Theo lực lượng CNCH - Công an tỉnh Hòa Bình, vào thời điểm trên có 10 học sinh rủ nhau đi tắm và có 8 em tử vong do đuối nước.

Lực lượng chức năng và chính quyền tỉnh Hòa Bình đã có mặt tổ chức tìm kiếm cứu nạn

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng và chính quyền tỉnh Hòa Bình đã có mặt tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 17 h cùng ngày đã tìm thấy 8 thi thể học sinh xấu số tại khu vực bãi Thịnh Minh bên bờ sông Đà.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Bình Minh (SN 2004), Đinh Gia Bảo (SN 2005), Bùi Việt Cường (SN 2005), Nguyễn Anh Nam (SN 2009), Nguyễn Kiên Trung (SN 2009), Nguyễn Đức Huy (SN 2007), Nguyễn Anh Minh (SN 2007), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2008).

Được biết, hôm nay là ngày các cháu được nghỉ học nên đã rủ ra bãi cát ven sông đá bóng. Sau khi đá bóng xong, cả nhóm rủ nhau xuống tắm và gặp tai nạn thương tâm. Theo nhiều người dân khu vực sông này là xoáy sâu nên đã từng xảy ra nhiều vụ đuối nước.

Cũng trong chiều nay, trước mắt UBND thành phố Hòa Bình đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để lo hậu sự.