Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan ngay đầu tháng 11

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu tràn về, nên từ rạng sáng nay, 1-11, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ đã giảm đáng kể, đêm và sáng trời lạnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ghi nhận lúc 6h30 vào khoảng 19 độ C, trời lạnh. Trong khi đó, một số nơi ở vùng cao như Sa Pa lúc sáng nay là 9 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đều dưới 12 độ C. Vùng trung du và đồng bằng 16-18 độ C.

Đáng nói, tại đỉnh Fansipan đã xuất hiện băng giá. Đây là đợt băng giá đầu tiên ghi nhận kể từ đầu mùa lạnh 2018 đến nay. Lý giải về hiện tượng này, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, việc xảy ra băng giá trên đỉnh Fansipan vào sáng sớm nay là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá vào sáng sớm nay, 1-11 (ảnh Anh Duy)

“Đỉnh Fansipan cao hơn 3.000m so với mực nước biển, trong khi đó, nhiệt độ tại Sa Pa sáng sớm nay là 9 độ C, mà Sa Pa chỉ cao hơn 1.500m. Vậy trên đỉnh Fansipan vào sáng sớm nay, khoảng từ 4h-7h sáng vào khoảng 0 độ C. Song, thực chất của hiện tượng băng giá này là sương muối đông kết”- đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng lưu ý, hiện tượng sương muối đông kết này chỉ xảy ra vào sáng sớm, trong khoảng thời gian ngắn và sẽ tan rất nhanh khi nền nhiệt độ tại đây tăng lên. Hơn nữa, hiện tượng sương muối đông kết thường khiến mặt đất rất trơn trượt, nên du khách cần lưu ý tránh bị ngã.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay và sớm thứ sáu 2-11 nền nhiệt miền Bắc tiếp tục xuống thấp, một số nơi giảm nhẹ, băng giá có thể xuất hiện ở Fansipan. Từ trưa thứ Sáu, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần. Đến Chủ nhật 3-11, nhiệt độ tại Sa Pa khoảng 10-21 C; Hà Nội 19-29 C.