Bàn giao hồ sơ cho Công an làm rõ có hay không việc cô giáo Hà Nội đánh học sinh dập môi

ANTD.VN - Chiều 26/5, Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì cho biết, sự việc phụ huynh học sinh phản ánh con bị giáo viên chủ nhiệm đánh dập môi vì làm sai bài toán đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an sẽ làm rõ có hay không sự việc cô giáo đánh học sinh dập môi

Thông tin về việc phụ huynh phản ánh con mình bị cô giáo chủ nhiệm đánh tới dập môi vì làm sai bài tập Toán tại trường tiểu học Tân Triều, huyện Thanh Trì đã được bàn giao cho cơ quan Công an để điều tra, làm rõ sự việc.

Cụ thể, chiều 26/5, Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì cho biết, UBND huyện đã giao Công an huyện làm rõ trong thời gian sớm nhất sau khi phụ huynh học sinh trường tiểu học Tân Triều làm đơn đề nghị giám định vết thương để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, sự việc diễn ra từ ngày 12/5, sau khi phụ huynh em M.H, học sinh lớp 2 trường tiểu học Tân Triều - đón con đi học về và phát hiện con bị sưng môi, có tụ máu, tai có thương tích, vết xước. 

Ngay sau đó, Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì đã thành lập tổ công tác xác minh sự việc và được nhà trường báo cáo đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 gặp, trao đổi với mẹ và người thân của học sinh N.M.H, đồng thời gặp trực tiếp các học sinh lớp 2A5.

Kết quả xác minh tại lớp 2A5 và giải trình của giáo viên chủ nhiệm xác nhận, cô giáo không đánh học sinh, tuy nhiên, mẹ của học sinh M.H chưa đồng tình với kết quả xác minh.

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tân Triều đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 viết bản tường trình cụ thể về sự việc và tiếp tục lấy ý kiến qua phiếu thăm dò tại lớp 2A5. Toàn bộ 32 học sinh của lớp 2A5 đều khẳng định cô giáo không đánh bạn N.M.H, trong đó có cả phiếu của em N.M.H.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin phụ huynh học sinh M.H có đơn trình báo đến các cơ quan chức năng về sự việc này và yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh sự việc và công khai kết quả.