Bắn chết con dâu vì tranh chấp tài sản

ANTD.VN -Một người đàn ông 70 tuổi đã dùng súng bắn chết con dâu ngay tại nhà do những bất đồng về vấn đề tài sản.

Vụ việc xảy ra tại làng Sarangpur (Ấn Độ) hôm 1-12-2016. Theo nguồn tin từ cảnh sát, người đàn ông này được xác định là Shivmurat Tiwari. Ông ta sống cùng nhà với con trai tên Rajiv và con dâu Anju. Gần đây, ông Tiwari và con dâu xảy ra tranh cãi về vấn đề tài sản. Tối hôm 30-11-2016, hai người lại tiếp tục to tiếng. Đến sáng ngày 1-12-2016, ông Tiwari dùng súng ngắn bắn chết Anju.

Sau khi gây án, ông Tiwari để mặc con dâu nằm trên vũng máu và tới trụ sở cảnh sát gần nhất để tự thú. Cảnh sát đã tịch thu khẩu súng ông ta dùng để bắn chết nạn nhân và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.