Bãi biển Fukushima lần đầu mở lại sau 8 năm thảm họa động đất sóng thần

ANTD.VN - Một số bãi biển bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần ở Đông Bắc Nhật Bản năm 2011 mở lại cho mọi người tắm biển, lần đầu tiên trong 8 năm qua.

Bãi biển Haragamaobama ở thành phố Soma, tỉnh Fukushima 

Cuối tuần qua, bãi biển Haragamaobama ở thành phố Soma, tỉnh Fukushima mở lại đón khách.

Trước khi bãi biển chính thức mở cửa, người dân địa phương đã thả bóng bay lên trời trong buổi lễ cầu an toàn. Sau đó, trẻ em ngay lập tức ùa xuống biển.

Người dân địa phương mở các quầy hàng trên bờ biển, bán nhiều món ăn, thức uống. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi nói rằng chị rất vui vì một lần nữa lại được tắm biển. Chị cho biết trước khi thảm họa xảy ra, năm nào chị cũng đến đây tắm biển.

Kể từ thảm họa năm 2011 đến nay, 4 bãi biển ở tỉnh Fukushima đã mở cửa trở lại, trong đó có bãi biển ở Iwaki và Soma.

Tuy nhiên còn 14 bãi biển vẫn đóng cửa sau sự cố hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Giới chức địa phương quyết định đóng cửa vĩnh viễn một số bãi biển trong số này.