Nghệ An:

Ba nữ sinh đánh bạn cùng lớp vì mâu thuẫn mạng xã hội bị kỷ luật cảnh cáo

ANTD.VN -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, ba nữ sinh đã chặn đánh bạn gái cùng lớp. Trong khi người bạn bị đánh hội đồng thì nhiều người khác đứng ngoài xem mà không có động thái can ngăn gì. Sau khi họp bàn, hội đồng kỷ luật của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Diễn Châu đã quyết định kỷ luật cảnh cáo những học sinh này.

Ngày 7-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết Hội đồng kỷ luật của trung tâm đã đưa ra hình thức kỷ luật với nhóm nữ sinh đánh bạn học cùng lớp. 

Theo đó, sự việc được phát hiện vào ngày 5-11, khi trên mạng xã hội xuất hiện clip 3 nữ sinh đánh 1 bạn nữ khác khiến mọi người xôn xao. Những nữ sinh này sau đó được xác định là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Diễn Châu.

Ba nữ sinh đánh bạn cùng lớp vì mâu thuẫn mạng xã hội bị kỷ luật cảnh cáo ảnh 1

Nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng (ảnh cắt từ clip)

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do mâu thuẫn vì một câu nói trên facebook, sau đó 3 nữ sinh đã kéo bạn cùng lớp ra bãi biển Diễn Thành để đánh. Điều đáng nói, trong khi bạn nữ bị đánh hội đồng thì có rất nhiều học sinh khác đứng ngoài xem mà không can ngăn.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã tổ chức hỏi thăm, động viên nữ sinh .H.(người bị đánh) - học lớp 10G. Rất may, em H. chỉ bị thương nhẹ, xây xát và sức khỏe đã ổn định. Hiện nữ sinh này đã đi học trở lại bình thường.

Ba nữ sinh đánh bạn cùng lớp vì mâu thuẫn mạng xã hội bị kỷ luật cảnh cáo ảnh 2

Khi sự việc xảy ra, nhiều học sinh có mặt nhưng chỉ đứng xem và không ai can ngăn

Nhà trường cũng đã họp Hội đồng kỷ luật của trung tâm quyết định đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, ghi học bạ đối với ba nữ sinh đánh bạn H. Riêng người quay clip và những học sinh chứng kiến sự việc nhận hình thức kỷ luật phê bình.

Trung tâm cũng đã gọi phụ huynh các em này lên để làm việc, tất cả đều đồng tình với hình thức kỷ luật này. Trung tâm đã yêu cầu các nữ sinh viết bản tường trình. Hiện 3 học sinh này đang được cho nghỉ học mấy hôm để suy nghĩ lại hành động của mình.